Bà Nguyễn Phương Nga giữ chức Bí thư Đảng đoàn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Chiều 10/12, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Lễ công bố và trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.
Chú thích ảnh
Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hà Ban trao Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng cho đồng chí Nguyễn Phương Nga. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Tại Quyết định số 939- QĐNS/TW, Ban Bí thư Trung ương Đảng điều động, chỉ định đồng chí Nguyễn Phương Nga, Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao giữ chức Bí thư Đảng đoàn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2013 - 2018.

Phát biểu tại buổi Lễ, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Hà Ban đánh giá cao những đóng góp và thành tích của đồng chí Nguyễn Phương Nga trong quá trình hơn 30 năm công tác tại Bộ Ngoại giao. Đồng chí Hà Ban hy vọng, trên cương vị mới, đồng chí Nguyễn Phương Nga sẽ tiếp tục có những đóng góp quan trọng trong việc đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Đảng đoàn và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Phương Nga bày tỏ vinh dự, cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tin tưởng giao cho mình trọng trách mới; đồng thời mong muốn tập thể Đảng đoàn, lãnh đạo Liên hiệp Hữu nghị cùng toàn thể cán bộ, công nhân viên Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam sẽ hỗ trợ, giúp đỡ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thu Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.