An Giang: Xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật những vụ án nghiêm trọng, phức tạp

Ngày 1/12, An Giang tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI lần thứ 6 cho ý kiến về nhiệm vụ chính trị năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Chú thích ảnh
Quang cảnh Hội nghị.

Theo Tỉnh ủy An Giang, năm 2021, các cấp ủy trên địa bàn tỉnh An Giang đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021, trọng tâm là kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Năm 2021, các cấp ủy trên địa bàn An Giang đã tiến hành kiểm tra 370 tổ chức đảng, tăng 25 tổ chức đảng so cùng kỳ và gần 16.700 đảng viên; giám sát 230 tổ chức đảng và gần 1.880 đảng viên. Các cấp ủy đã thi hành kỷ luật đối với 3 tổ chức đảng (tăng 2 tổ chức đảng) bằng các hình thức: khiển trách, cảnh cáo và thi hành kỷ luật đối với 94 đảng viên (tăng 15 đảng viên) với các hình thức: khiển trách 71 đảng viên, cảnh cáo 19 đảng viên và cách chức 4 đảng viên.

Ủy ban kiểm tra các cấp cũng tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 34 đảng viên, kết quả có 33 đảng viên vi phạm và đã thi hành kỷ luật; tiến hành kiểm tra 103 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, 10 tổ chức đảng về thi hành kỷ luật trong đảng, 5 tổ chức đảng về tài chính đảng, đa số các tổ chức đảng đều thực hiện tốt các nội dung được kiểm tra…

Việc giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên, thời gian qua được Tỉnh ủy An Giang tiến hành kịp thời và đảm bảo quy trình, quy định. Tỉnh ủy An Giang chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm ma túy, hoạt động của các tổ chức “tín dụng đen", các băng, ổ, nhóm tội phạm hoạt động có tính chất chuyên nghiệp, góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo và khu vực biên giới.

Thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn tỉnh An Giang tiếp tục có những chuyển biến tích cực, việc kiểm tra, thanh tra phát hiện vụ việc tham nhũng được tăng cường, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng. Công tác phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan khác có nhiều chuyển biến tích cực.

Thời gian tới, Tỉnh ủy An Giang tăng cường công tác nắm bắt và dự báo tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội; kịp thời phản ánh những vấn đề phức tạp, nhạy cảm và phát huy tốt cơ chế phản hồi các vấn đề dư luận xã hội quan tâm. Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, đấu tranh chống lại âm mưu “diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa.

Đối với công tác kiểm tra, giám sát, ông Ngô Hồng Yến, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ An Giang cho biết: Tỉnh tiếp tục chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhằm cảnh báo, ngăn ngừa các sai sót, vi phạm có thể xảy ra ở các lĩnh vực. Tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tổ chức, bộ máy, đảm bảo đủ số lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp, chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng.

Đối với công tác nội chính; phòng, chống tham nhũng, ông Ngô Hồng Yến nhấn mạnh: Tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc tăng cường các biện pháp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm băng nhóm, có tổ chức. Tăng cường phối hợp tuần tra, kiểm soát tuyến biên giới, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19, buôn lậu, gian lận thương mại, kết hợp với bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.

Thời gian tới, Tỉnh ủy An Giang tập trung chỉ đạo làm tốt công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong công tác phòng, chống tham nhũng, nhất là tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng để kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc sai phạm. Đồng thời, chỉ đạo xử lý giải quyết kịp thời, nghiêm minh, đúng quy định pháp luật những vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm, nhất là kiểm tra, xử lý tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên vi phạm.

Chú thích ảnh
Ông Lê Hồng Quang, Bí thư Tỉnh ủy An Giang, phát biểu tại Hội nghị.

Để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới, ông Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang yêu cầu, các cấp ủy Đảng, chính quyền, địa phương trên địa bàn tỉnh thời gian tới tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Kết luận 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2022 của Trung ương và tỉnh.

Ông Lê Hồng Quang cũng yêu cầu, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI về công tác xây dựng đảng và dân vận. Triển khai thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, hướng mạnh về cơ sở và địa bàn dân cư. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, nhất là thi đua “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới”…

Tin, ảnh: Thanh Sang (TTXVN)
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVII: Xem xét 6 vấn đề quan trọng
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVII: Xem xét 6 vấn đề quan trọng

Sáng 30/11, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII đã khai mạc Hội nghị lần thứ 6. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng chủ trì và phát biểu khai mạc hội nghị.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN