An Giang đẩy mạnh hợp tác toàn diện với tỉnh Champasak của Lào

Ngày 25/8, tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, Đoàn Đại biểu cấp cao tỉnh An Giang do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang làm Trưởng đoàn đã làm việc với Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Champasak, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Champasak Vilayvong Bouddakham làm trưởng đoàn.

Chú thích ảnh
Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, trên tinh thần hợp tác, tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau, lãnh đạo hai tỉnh đã thông báo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của hai địa phương; tổng kết, đánh giá kết quả hợp tác giữa hai tỉnh trong thời gian qua và đề ra phương hướng hợp tác trong giai đoạn tới.

Thông tin tới ông Vilayvong Bouddakham một số nét chính về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang nhấn mạnh, năm 2022 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với hai nước Việt Nam - Lào. Lãnh đạo cấp cao hai nước chính thức phát động "Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022", kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962 - 5/9/2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2022). Trên cơ sở mối quan hệ tốt đẹp của hai nước, thời gian tới tỉnh An Giang sẽ triển khai nhiều hơn nữa các hoạt động hợp tác toàn diện với tỉnh Champasak nói riêng, các địa phương của nước bạn Lào nói chung.

Với kết quả đạt được trong những năm qua, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang tin chắc rằng, với truyền thống đoàn kết, hợp tác và quyết tâm cao của hai tỉnh An Giang và Champasak, thời gian tới, hai địa phương sẽ cùng nhau gặt hái những thành tựu lớn hơn nữa, qua đó, cùng nhau xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, phồn vinh, hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững, góp phần củng cố vững chắc hơn nữa nền tảng quan hệ đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào nói chung và giữa hai tỉnh An Giang - Champasak nói riêng.

Chú thích ảnh
Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Champasak, Vilayvong Bouddakham phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Vilayvong Bouddakham cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, đoàn kết, thắm tình anh em của lãnh đạo tỉnh An Giang đối với đoàn đại biểu tỉnh Champasak và bày tỏ vui mừng, tự hào về mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa hai nước Việt Nam - Lào nói chung, giữa hai tỉnh An Giang - Champasak nói riêng suốt nhiều năm qua. 

Đồng thời, ông Vilayvong Bouddakham cảm ơn sự hỗ trợ của tỉnh An Giang đối với tỉnh Champasak trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, cũng như việc cấp học bổng, đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh Champasak, hỗ trợ, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp cho tỉnh Champasak.

Trên cơ sở hợp tác giữa hai tỉnh Champasak và tỉnh An Giang từ năm 2006 đến nay, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Champasak Vilayvong Bouddakham mong muốn, thời gian tới hai bên sẽ tiếp tục thắt chặt mối quan hệ đoàn kết, phối hợp thực hiện các nội dung trong biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai tỉnh đạt hiệu quả.

Chú thích ảnh
Bà Nguyễn Thị Minh Thúy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang và ông Somboun HuengVongSan, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Champasak trao đổi bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2022 - 2026 giữa hai địa phương.

Cũng tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi, bàn bạc cụ thể về nhu cầu và khả năng hợp tác của mỗi bên, tiến tới thống nhất ký kết bản ghi nhớ hợp tác, tiếp tục triển khai nội dung hợp tác trong giai đoạn 2022 - 2026. Đây là dấu mốc nâng tầm, làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác giữa tỉnh Champasak và tỉnh An Giang ngày càng phát triển sâu rộng.

Chú thích ảnh
Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Champasak, Vilayvong Bouddakham trao Bằng khen của tỉnh Champasak cho Văn phòng UBND tỉnh An Giang và Sở Ngoại Vụ tỉnh An Giang. 
Chú thích ảnh
Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Champasak, Vilayvong Bouddakham trao Bằng khen của tỉnh Champasak cho bà Trần Thị Ngọc Diễm, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang và ông Chanh Ke, cán bộ Sở Ngoại vụ tỉnh An Giang.

Dịp này, tỉnh Champasak đã trao Bằng khen cho hai tập thể và hai cá nhân của tỉnh An Giang có thành tích xuất sắc thực hiện các nội dung hợp tác trong lĩnh vực giáo dục giữa hai tỉnh An Giang và Champasak.

Tin, ảnh: Công Mạo (TTXVN)
Khai mạc Hội chợ thương mại Việt - Lào 2022
Khai mạc Hội chợ thương mại Việt - Lào 2022

Chiều 25/8, Hội chợ thương mại Việt - Lào 2022 (VIETLAO EXPO 2022) đã khai mạc tại thủ đô Viêng Chăn của Lào.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN