*Tại buổi gặp mặt do Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng thông tin, ngay trước Tết, Hội nghị Trung ương Đảng khóa XIII đã thông qua nhiều chủ trương, định hướng lớn của đất nước. Đà Nẵng được tin tưởng, kỳ vọng là trọng tâm trong nhiều nhiệm vụ, giải pháp của cả nước thời gian tới.
Trong đó, thành phố tiếp tục chú trọng phát triển cơ sở hạ tầng, nhất là xây dựng cảng Liên Chiểu; tăng tốc thực hiện Trung tâm Tài chính, Khu Thương mại tự do đi kèm với thúc đẩy dịch vụ du lịch, phát triển khoa học, công nghệ, thông tin... Trong thời gian tới, trách nhiệm phát triển kinh tế xã hội của Đà Nẵng là vô cùng lớn, vượt qua những thách thức để phát triển lớn mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, ông Nguyễn Văn Quảng đề nghị các cán bộ chủ chốt, cơ quan, ban, ngành cần bắt tay vào công việc ngay từ những ngày đầu Xuân. Đảng đoàn HĐND thành phố chủ động chuẩn bị Kỳ họp HĐND trong tháng 2/2025, thông qua phương án sắp xếp tổ chức bộ máy kèm theo quy chế hoạt động, làm việc của các cơ quan, ban ngành sau sắp xếp. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung tổ chức sắp xếp bộ máy, ổn định nhân sự. Các cơ quan tham mưu, giúp việc tiếp tục tập trung hoàn thiện hệ thống quy định, quy chế để vận hành bộ máy ổn định. Đà Nẵng đã đặt ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế xã hội hơn 10% trong năm 2025, nhưng Trung ương kỳ vọng thành phố phải tăng trưởng hơn 11%, vì vậy tất cả các ban ngành, địa phương, đơn vị cần quyết liệt, chủ động trong công tác.
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng ghi nhận, biểu dương toàn hệ thống chính trị đã chăm lo Tết Ấy Tỵ đầy đủ, đầm ấm, vui tươi cho nhân dân. Thành phố đã đón lượng lớn du khách trong nước và quốc tế.
Đảng bộ thành phố Đà Nẵng phấn đấu đến năm 2030 đưa thành phố trở thành một trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước và Đông Nam Á; đô thị sinh thái, hiện đại, thông minh và thành phố đáng sống. Thành phố có tổ chức đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, chính quyền tiên phong trong đổi mới và phát triển. Người dân có mức sống thuộc nhóm địa phương dẫn đầu cả nước với chất lượng cuộc sống tốt, thân thiện, hạnh phúc và sáng tạo; quốc phòng, an ninh và chủ quyền biển, đảo được đảm bảo vững chắc…
Nhân dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đồng chí Võ Công Trí, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng; và Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Đoàn Duy Tân, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng.
* Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Nguyễn Khắc Thận nhấn mạnh, sự kiện ngày 3/2/1930 đánh dấu sự ra đời của Đảng là bước ngoặt quan trọng, dấu son trong tiến trình lịch sử cách mạng của nước ta. Trải qua 95 năm, với đường lối cách mạng đúng đắn, sáng tạo, Đảng đã tập hợp sức mạnh, trí tuệ toàn dân tộc, giành thắng lợi trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, xây dựng chủ nghĩa xã hội và công cuộc đổi mới đất nước.
Đảng bộ Thái Bình là một trong những đảng bộ được thành lập sớm nhất cả nước. Hiện Đảng bộ tỉnh có 594 tổ chức cơ sở đảng với trên 108.570 đảng viên. Những năm qua, cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương cùng đoàn kết, sáng tạo, giành được nhiều thành tích to lớn trên mọi mặt đời sống kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng... Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX với quyết tâm chính trị, cách làm sáng tạo, Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Thái Bình đã chung sức đồng lòng, vượt qua khó khăn, thách thức, tập trung cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo tiền đề, nền tảng cho sự phát triển bứt phá, sớm hiện thực hóa khát vọng đưa Thái Bình trở thành tỉnh phát triển trong khu vực Đồng bằng sông Hồng, sẵn sàng cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) bình quân 5 năm 2020-2025 ước đạt 8,18%/năm, cao hơn mức bình quân chung cả nước. Quy mô nền kinh tế được mở rộng; năm 2025, GRDP ước đạt 145.902 tỷ đồng, tăng gấp 1,6 lần so với năm 2020, xếp thứ 23/63 tỉnh, thành phố cả nước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực; thu ngân sách nhà nước, đặc biệt là thu nội địa phát triển vượt bậc, 5 năm ước đạt 54.513 tỷ đồng, tăng 41,6% so với giai đoạn 2016-2020. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công 5 năm liên tục thuộc tốp đầu cả nước. Thu hút đầu tư, nhất là đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) phát triển bứt phá. Tổng vốn đầu tư giai đoạn 2021 - 2024 đạt trên 180 nghìn tỷ đồng, trong đó vốn FDI đạt trên 4,8 tỷ USD; gấp 11,7 lần giai đoạn 2015 - 2020.
Nhân dịp này, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Mạnh Hùng đã phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2025. Trong đó nhiệm vụ trọng tâm là thi đua, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Tỉnh thực hiện có hiệu quả sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng phương án sắp xếp, bố trí, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo hướng “bộ máy phải tinh gọn - cán bộ phải tinh thông”. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh tích cực tham gia các phong trào thi đua, trọng tâm là tổ chức thực hiện đợt thi đua cao điểm “300 ngày chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”; tiếp tục rà soát, tháo gỡ điểm nghẽn, nút thắt trong cơ chế chính sách, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Các phong trào thi đua gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và từng lĩnh vực; tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao chào mừng các ngày lễ lớn của Đảng, của đất nước, của tỉnh thiết thực, hiệu quả.