Thời điểm 'vàng' khởi đầu những hành trình đặc biệt cùng đất nước

Từ đầu tháng 4/2025 đến nay, số lượng du khách trong và ngoài nước “đổ” về TP Hồ Chí Minh để tham gia các sự kiện trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) ngày càng tăng. Nắm bắt tín hiệu thị trường, ngành Du lịch Thành phố và cộng đồng doanh nghiệp đã tăng cường tour về nguồn, thăm địa chỉ đỏ để phục vụ nhu cầu của người dân và du khách.
Chú thích ảnh
Khách quốc tế tham quan Dinh Độc Lập. Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN

Doanh nghiệp du lịch tung tour đặc biệt

Theo cộng đồng doanh nghiệp du lịch - lữ hành trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, dịp tháng 4 năm nay ghi dấu mốc đặc biệt khi tròn 50 năm thống nhất đất nước. Do đó, những tour về nguồn, thăm địa chỉ đỏ và điểm tham quan mới tại TP Hồ Chí Minh trở thành lựa chọn hàng đầu, thu hút đông đảo người dân và du khách trong mùa du lịch nội địa 2025. Tháng 4 năm nay cũng được nhiều doanh nghiệp nhận định là thời điểm “vàng” khởi đầu những hành trình đặc biệt cùng đất nước của hàng ngàn du khách từ mọi miền Tổ quốc đến với TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố phía Nam.

Hầu hết doanh nghiệp du lịch - lữ hành đã mở rộng thêm danh mục sản phẩm chuyên biệt đến thăm địa đạo Củ Chi, Cần Giờ, Bình Chánh, Thủ Đức… và tham quan nhiều tỉnh lân cận kết hợp gặp lại nhiều nhân chứng lịch sử. Theo đại diện Công ty dịch vụ Lữ hành Saigontourist (Lữ hành Saigontourist), trong tháng 3 và 4/2025, đơn vị dự kiến phục vụ hơn 100 đoàn cựu chiến binh trên cả nước. Trong đó, chùm tour “50 năm - Trở lại miền Nam yêu dấu” đưa những vị khách đặc biệt về lại chiến trường xưa kết hợp tham quan TP Hồ Chí Minh. Chương trình được thiết kế riêng biệt để tri ân những người lính đã làm nên mùa Xuân đại thắng 1975, giúp họ tái ngộ và ôn lại ký ức hào hùng.

Ngoài ra, để đáp ứng nhu cầu du khách trong dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, Lữ hành Saigontourist còn triển khai tour “Tây Ninh - Hành trình Sao Vàng 1 ngày” dành cho du khách các tỉnh vào thăm TP Hồ Chí Minh, kết hợp tham quan các tỉnh, thành phố lân cận; trong đó có điểm đến Tây Ninh. Hành trình tour này không chỉ mang ý nghĩa về lịch sử, kết nối ký ức hào hùng với trải nghiệm hiện đại mà còn giải mã 5 điểm chạm “Sao Vàng”, gồm: Động Kim Quang; chùa Hang; di sản qua từng lời ca, điệu múa sắc màu dân tộc Khmer và Nam Bộ; lễ thượng cờ; thắp sáng những ngọn đăng và trải nghiệm buffet Giải Phóng.

Tương tự, đại diện Công ty Cổ phần Lữ hành Vietluxtour chia sẻ, chùm tour văn hóa - lịch sử Biệt động Sài Gòn được doanh nghiệp chú trọng triển khai phục vụ người dân và du khách trong tháng 4 năm nay. Cụ thể, người dân và du khách có thể lựa chọn một số tour du lịch ngắn với thời gian nửa ngày hoặc một ngày… cho đến hai ngày một đêm như: Oai hùng chiến khu Đ (1 ngày); Ký ức Sài Gòn - Chợ Lớn (nửa ngày); từ R đến Biệt động thành (2 ngày 1 đêm); Huyền thoại về đặc công rừng Sác (1 ngày)…

Đối với du lịch nước ngoài, ghi nhận từ nền tảng du lịch trực tuyến Agoda (Agoda) vừa công bố cho thấy, kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài 5 ngày nên lượt tìm kiếm chỗ ở tại nước ngoài cũng tăng vọt, từ 26% lên đến 46% so với cùng kỳ năm 2024. Bên cạnh đó, tốp 10 điểm đến được du khách Việt tìm kiếm nhiều nhất trong dịp lễ này đều nằm trong khu vực châu Á như: Bangkok, Singapore, Tokyo, Seoul, Kuala Lumpur, Bali...

Ông Vũ Ngọc Lâm, Giám đốc quốc gia Agoda tại Việt Nam cho rằng, kỳ nghỉ lễ kéo dài mở ra cho du khách Việt cơ hội du lịch đến những thành phố sôi động khắp châu Á. Đặc biệt, những điểm đến quen thuộc vẫn luôn giữ được sức hút riêng với không gian văn hóa đặc sắc, ẩm thực phong phú và vô vàn hoạt động giải trí hấp dẫn. Do đó, Agoda cũng thực hiện đa dạng ưu đãi độc quyền trên nền tảng đặt dịch vụ tiện lợi, hỗ trợ hành trình trải nghiệm dễ dàng hơn cho du khách.

Chú thích ảnh
Hướng dẫn viên giới thiệu kết cấu của toàn bộ Địa đạo Củ Chi với du khách. Ảnh: Thu Hương/TTXVN

Cơ hội khám phá Thành phố sôi động

Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngành Du lịch Thành phố triển khai chương trình kích cầu du lịch “50 ngày Vàng - Khám phá TP Hồ Chí Minh hiếu khách và sôi động” từ ngày 20/4 - 10/6/2025. Đến nay, chương trình thu hút hàng trăm doanh nghiệp đồng loạt tham gia, mang đến ưu đãi sâu rộng, gồm: giảm giá tour tham quan nội đô, city tour theo chủ đề lịch sử, gói combo nghỉ dưỡng - ẩm thực - trải nghiệm, ưu đãi phòng nghỉ từ 3 sao trở lên, vé tham quan ban đêm tại bảo tàng, quà tặng lưu niệm, sản phẩm OCOP… Đặc biệt, chương trình còn có gói ưu đãi dành cho khách đoàn, khách quốc tế và du khách đến vào dịp lễ 30/4 - 1/5 tạo nên sức hút lớn cho thị trường du lịch hè năm nay.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh cho biết, hướng đến cột mốc lịch sử 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Sở đã chính thức phát động chuỗi hoạt động hưởng ứng trong năm 2025 với sự phối hợp của sở, ngành, hiệp hội, doanh nghiệp và người dân. Trong đó, nhiều doanh nghiệp du lịch - lữ hành đã kết hợp giữa tham quan di tích lịch sử với hoạt động trải nghiệm thực tế, phù hợp với nhiều đối tượng du khách, từ học sinh, sinh viên đến người cao tuổi và du khách quốc tế.

Theo bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh đang khẩn trương xây dựng phát triển những sản phẩm mới gắn với chiều sâu văn hóa - lịch sử, nhằm tạo dấu ấn đặc biệt cho dịp kỷ niệm này như: Sản phẩm du lịch cộng đồng tại xã Thạnh An (Cần Giờ), du lịch tại Hóc Môn - vùng đất của tình nghĩa và khí chất, tour “Nam Kỳ lục tỉnh”… Đồng thời, Sở sẽ phối hợp với đội ngũ chuyên gia văn hóa, nhà nghiên cứu, cộng đồng doanh nghiệp nghiên cứu triển khai kế hoạch “tái cấu trúc” sản phẩm du lịch TP Hồ Chí Minh gắn với sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã vừa được HĐND biểu quyết thông qua; gắn với “tái định vị” bản sắc sản phẩm du lịch thành phố để tạo nên sức hấp dẫn cạnh tranh cho du lịch địa phương trên thị trường du lịch khu vực và toàn cầu.

Về kế hoạch nghỉ lễ cho gia đình, Sở Du lịch Thành phố cùng nhiều đơn vị liên quan khuyến nghị, người dân và du khách chủ động đặt phòng từ sớm thông qua đa nền tảng trực tuyến uy tín hoặc liên hệ trực tiếp với khách sạn nhằm đảm bảo chỗ ở phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính. Cụ thể, hiện tại, hệ thống khách sạn từ 1 đến 5 sao tại khu vực trung tâm Thành phố - nơi tập trung chuỗi hoạt động biểu diễn nghệ thuật, diễu hành, lễ hội ánh sáng, ẩm thực… đã có công suất phòng đạt từ 95% đến 100% trong các ngày từ 27/4 đến 1/5/2025. Do đó, du khách có thể cân nhắc lựa chọn lưu trú tại một số khu vực lân cận trung tâm như: Quận 3, Quận 5, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình… là những nơi tập trung nhiều khách sạn đa dạng về phân khúc, chất lượng dịch vụ tốt và mức giá hợp lý, góp phần tiết kiệm chi phí và giảm thiểu ùn tắc giao thông.

Mỹ Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh tìm giải pháp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo du lịch

TP Hồ Chí Minh tìm giải pháp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo du lịch

Đổi mới sáng tạo giúp du lịch nâng chất lượng trải nghiệm, phát triển sản phẩm và sử dụng nguồn lực. Việc kết nối ý tưởng khởi nghiệp với doanh nghiệp, trường đại học và nhà đầu tư tạo điều kiện đưa giải pháp vào thực tiễn, góp phần nâng sức cạnh tranh và thúc đẩy phát triển bền vững.

Hỗ trợ kinh phí cho chuyến bay charter để thu hút khách quốc tế

Hỗ trợ kinh phí cho chuyến bay charter để thu hút khách quốc tế

Ngày 30/9, tại Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII đã thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ thu hút khách du lịch quốc tế qua các chuyến bay quốc tế không thường lệ đến Cảng hàng không Phù Cát, giai đoạn 2026-2027.

Bản sắc văn hóa, chất lượng trải nghiệm nâng tầm du lịch miền Trung

Bản sắc văn hóa, chất lượng trải nghiệm nâng tầm du lịch miền Trung

Vẻ đẹp của cảnh sắc thiên nhiên hòa quyện cùng những lớp di sản văn hóa đậm đặc là "tài sản riêng có" của du lịch miền Trung. Tuy nhiên, lợi thế này vẫn còn nhiều dư địa để khai thác sáng tạo trong một hệ sinh thái du lịch đầy đủ, từ đó chuyển hóa thành động lực tăng trưởng cho nền kinh tế.

Những làng quê giữ văn hóa, mở sinh kế mới từ du lịch cộng đồng

Những làng quê giữ văn hóa, mở sinh kế mới từ du lịch cộng đồng

Những làng quê từ miền núi đến đồng bằng đang đưa nghề thủ công, nông nghiệp, kiến trúc và nếp sống bản địa vào sản phẩm du lịch. Khi người dân giữ vai trò chủ thể, dòng tiền từ lưu trú, ẩm thực và trải nghiệm được giữ lại cộng đồng, tạo việc làm và giữ văn hóa bản địa.