Thời điểm EU dự định ngừng hoàn toàn nhập khẩu năng lượng Nga

Bộ trưởng Năng lượng các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) vừa thông qua một dự thảo quy định có thể từng bước loại bỏ dần hợp đồng nhập khẩu năng lượng từ Nga trước tháng 1/2028.
Chú thích ảnh
Một cơ sở dự trữ khí đốt ở Zsana, Hungary. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Theo Al Jazeera, các quốc gia thành viên EU đã nhất trí ngừng hoàn toàn việc nhập khẩu dầu và khí đốt của Nga vào năm 2028.

Hầu hết các Bộ trưởng Năng lượng EU đã bỏ phiếu ủng hộ dự thảo quy định, áp dụng cho cả dầu vận chuyển qua đường ống và khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), trong cuộc họp tại Luxembourg ngày 20/10.

Theo đó, các thành viên EU sẽ loại bỏ dần các hợp đồng nhập khẩu khí đốt mới của Nga từ tháng 1/2026, cũng như các hợp đồng ngắn hạn hiện có từ tháng 6/2026 và các hợp đồng dài hạn từ tháng 1/2028. Ở thời điểm này, đề xuất cần sự chấp thuận của Nghị viện châu Âu và nhiều khả năng sẽ được thông qua.

Động thái này nằm trong chiến lược tổng thể của EU nhằm hạn chế phụ thuộc vào năng lượng Nga, đồng thời đáp lại lời kêu gọi nhiều lần của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Bộ trưởng Năng lượng Đan Mạch Lars Aagaard đánh giá đề xuất này là một bước đi quan trọng để châu Âu tự chủ về năng lượng. Đan Mạch hiện giữ chức chủ tịch luân phiên của EU.

Theo Hội đồng châu Âu, EU đã giảm lượng dầu nhập khẩu từ Nga xuống chỉ còn 3% tổng lượng nhập khẩu, nhưng khí đốt của Nga vẫn chiếm 13% lượng khí đốt nhập khẩu, tương đương hơn 15 tỷ euro mỗi năm.

Tuy nhiên, theo Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí Sạch, những giao dịch của EU chỉ chiếm một phần tương đối nhỏ trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhiên liệu hóa thạch của Nga, chủ yếu sang Trung Quốc, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ. Các nước EU nhập khẩu năng lượng từ Nga nhiều nhất là Hungary và Slovakia, theo sau đó là Pháp, Hà Lan và Bỉ.

Hungary cùng Slovakia đều lên tiếng phản đối sáng kiến mới nhất của EU. Hãng thông tấn AFP (Pháp) dẫn lời Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto phát biểu: "Ảnh hưởng thực sự của quy định này là an toàn nguồn cung năng lượng của Hungary sẽ bị đe dọa nghiêm trọng".

Dự thảo quy định được thông qua vào ngày 20/10 tạo điều kiện để các quốc gia thành viên không giáp biển, trong đó có Hungary và Slovakia, được linh hoạt áp dụng một số điều khoản cụ thể.

Ngoài các hạn chế thương mại, EU đang thảo luận về gói trừng phạt mới đối với Nga, theo đó sẽ cấm nhập khẩu LNG sớm hơn một năm, bắt đầu từ tháng 1/2027. Đại diện cấp cao Liên minh châu Âu (EU) phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Kaja Kallas cùng ngày 20/10 chia sẻ rằng gói trừng phạt mới có thể được phê duyệt sớm nhất là trong tuần này.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.