Thời đại 4.0, điện thoại ‘cục gạch’ chỉ nghe gọi bất ngờ cháy hàng

Các dữ liệu mới cập nhật cho thấy doanh số bán điện thoại phổ thông đã tăng lên khi nhiều người tiêu dùng có chủ trương muốn "thoát ly" khỏi điện thoại thông minh và mạng xã hội.

Loại điện thoại phổ thông thường chỉ có tính năng nghe, gọi điện thoại và hoàn toàn không thể truy cập internet hoặc sở hữu ứng dụng.

Chú thích ảnh
Dòng điện thoại chỉ dùng để nghe gọi và nhắn tin SMS bất ngờ thịnh hành trở lại. Ảnh: Stuff.co.nz

Hãng tin Sky News (Anh) cho biết trong năm 2017, khi lượng điện thoại thông minh được bán trên thị trường toàn cầu tăng 2% thì điện thoại phổ thông tại tăng doanh số tới 5%.

Tờ Daily Mail (Anh) dẫn lời bác sĩ tâm lý Daria Kuss nhận định một số người sử dụng điện thoại thông minh nhận ra rằng họ đã dành quá nhiều thời gian cho nó nhưng lại không thể kiềm chế bản thân.

Dưới đây là video về dòng điện thoại phổ thông Nokia 8110 hiện khá được ưa chuộng (nguồn: Daily Mail)

Trước đó Văn phòng Truyền thông Ofcom thuộc Chính phủ Anh đã thực hiện khảo sát và thu được kết quả 78% người Anh thừa nhận họ không thể thiếu sống điện thoại thông minh và trung bình mỗi ngày dành ra khoảng 2 tiếng rưỡi cắm mặt vào chiếc điện thoại.

Đây có thể là lý do khiến một số người đã "tỉnh ngộ" và quyết tìm đến điện thoại "không thông minh" để xa rời mạng xã hội và internet.

Năm 2017, Nokia đã quyết định hồi sinh một trong những chiếc điện thoại bán đắt hàng nhất của nhà sản xuất điện thoại Phần Lan này đó là “dế cục gạch” Nokia 3310.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.