Thỏa ước ngừng bắn thực sự bắt đầu có hiệu lực tại Ukraine

Ngày 7/10, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết một "thỏa ước ngừng bắn thực sự" đã bắt đầu có hiệu lực ở Ukraine, song cũng thừa nhận vẫn cần thời gian để đạt được một thỏa thuận hòa bình lâu dài với lực lượng ly khai ở miền Đông.
 Thỏa ước ngừng bắn thực sự bắt đầu có hiệu lực tại Ukraine ảnh 1

Xe tăng của lực lượng vũ trang Ukraine rút khỏi Krymske, vùng Luhansk ngày 5/10. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu trên truyền hình, ông Poroshenko nói: "Hiện không còn tiếng súng nổ nhưng đây vẫn chưa phải hòa bình vì chiến tranh vẫn chưa kết thúc. Cuộc chiến sẽ chỉ được chấm dứt khi mọi khu vực trên lãnh thổ Ukraine không còn bóng kẻ thù, kẻ xâm lược và gây hấn. Tuy nhiên, đây không chỉ là một sự ngừng bắn mà là một thỏa ước ngừng bắn thực sự".Trước đó một ngày, Cộng hòa nhân dân Lugansk và Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng đã thông báo lùi thời gian tổ chức bầu cử địa phương sang năm 2016. Động thái này diễn ra sau cuộc gặp thượng đỉnh Normandy (gồm Nga, Pháp, Đức và Ukraine) tại Paris hồi tuần trước và đã được Moskva, Kiev, Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ hoan nghênh, coi đây là tín hiệu tích cực mới trong tiến trình hòa bình ở quốc gia Đông Âu này.
TN (AFP)

Dành cho bạn

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.