Thỏa thuận liên kết Ukraine - EU bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/9

Cơ quan báo chí của Tổng thống Ukraine thông báo Thỏa thuận liên kết giữa Ukraine và Liên minh châu Âu (EU) bắt đầu có hiệu lực vào ngày 1/9.
Thỏa thuận liên kết Ukraine - EU bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/9 ảnh 1

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong tuyên bố trên, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko nhấn mạnh: "Đây là bước đầu tiên và cực kỳ quan trọng trên con đường đưa Ukraine trở lại với gia đình châu Âu".

Thỏa thuận liên kết giữa Ukraine và EU bao gồm thỏa thuận thương mại tự do và một loạt vấn đề về pháp luật, các quy định đã được ký kết vào tháng 6/2014, trong đó, một số nội dung của thỏa thuận đã được áp dụng tạm thời kể từ tháng 11/2014.
Trong khuôn khổ thỏa thuận, tháng 1/2016, Ukraine và EU đã đưa ra một khu vực thương mại tự do loại bỏ thuế quan đối với hơn 90% hàng hóa giao dịch giữa hai bên. Việc áp dụng đầy đủ thỏa thuận này đã bị trì hoãn vì đa số cử tri Hà Lan từ chối hiệp định trong một cuộc trưng cầu ý dân vào tháng 4/2016.
Tuy nhiên, đến tháng 5/2017, Thượng viện Hà Lan đã thông qua thỏa thuận với điều kiện thỏa thuận này không phải là bước đi để Ukraine trở thành thành viên của EU và cũng không đồng nghĩa với việc các công dân từ Ukraine có thể kiếm việc dễ dàng tại EU.
(TTXVN/Báo Tin Tức)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.