Thổ Nhĩ Kỳ xét xử hơn 350 sĩ quan quân đội âm mưu đảo chính

Tòa án tại Silivri gần thành phố Ixtanbun của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 21/9 đã kết thúc phiên tòa xét xử 365 nghi can bị cáo buộc liên quan tới âm mưu lật đổ Chính phủ của Thủ tướng Recep Tayyip Erdogan cách đây gần 1 thập kỷ.


Tòa án tại Silivri gần thành phố Ixtanbun của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 21/9 đã kết thúc phiên tòa xét xử 365 nghi can bị cáo buộc liên quan tới âm mưu lật đổ Chính phủ của Thủ tướng Recep Tayyip Erdogan cách đây gần 1 thập kỷ.

Mức án cao nhất 20 năm tù giam được tòa tuyên phạt đối với 3 cựu tướng lĩnh, gồm cựu Tư lệnh Không quân Ibrahim Firtina, cựu Tư lệnh Lục quân Cetin Dogan và cựu Tư lệnh Hải quân Ozden Ornek - nhân vật được xem là "đầu sỏ" trong âm mưu đảo chính năm 2003.

Theo kênh truyền hình NTV, trước đó, tòa đã tuyên án tù chung thân đối với 3 nhân vật trên, song các công tố viên đã đề nghị giảm mức án này xuống còn 20 năm với lý do âm mưu đảo chính thất bại.

Thổ Nhĩ Kỳ xét xử hơn 350 sĩ quan quân đội âm mưu đảo chính ảnh 1

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ảnh: THX/ TTXVN

Ngoài 3 nhân vật chịu mức án cao nhất trong vụ án chính trị trên, 78 sĩ quan bị lĩnh án 18 năm tù giam, 246 sĩ quan lĩnh án 16 năm tù giam và 28 sĩ quan lĩnh án 12 năm tù giam. Chỉ có 34 người trong số 365 nghi can được tòa tuyên trắng án.

Âm mưu đảo chính trên được gọi là "Sledgehammer", theo tên một cuộc tập trận năm 2003, được cho là do các tướng lĩnh chủ mưu vạch ra tại một hội nghị quân sự. Âm mưu trên gồm các kế hoạch đánh bom một số thánh đường Hồi giáo ở thành phố Ixtanbun và kích động xung đột với Hy Lạp, gây hỗn loạn đất nước để dọn đường cho quân đội can thiệp giành chính quyền.

Trong khi đó, quân đội nói rằng các tướng lĩnh chỉ thảo luận một kịch bản giả tưởng liên quan đến xung đột nội bộ và không có kế hoạch đảo chính.

Phiên tòa trên được bắt đầu từ tháng 10/2010. Phát biểu trên truyền hình sau khi phán quyết được công bố, Thủ tướng Écđôgan không đưa ra bình luận mà chỉ nói rằng tiến trình xét xử vẫn chưa hoàn tất vì vẫn còn phần phúc thẩm. Theo ông Erdogan, "tất cả đều chờ đợi một quyết định công bằng".

Quân đội từ lâu là một lực lượng mạnh ở Thổ Nhĩ Kỳ, từng phát động ba cuộc binh biến từ năm 1960 đến 1980 cũng như từng gây sức ép buộc một chính phủ do lực lượng Hồi giáo đứng đầu phải từ nhiệm trong năm 1997.

Tuy nhiên, kể từ khi lên nắm quyền cách đây một thập kỷ, Đảng Công lý và Phát triển (AK) của Thủ tướng Erdogan đã cố gắng kiềm chế ảnh hưởng của quân đội trong việc hoạch định chính sách cũng như trong việc bổ nhiệm các bộ trưởng.


TTXVN/ Tin Tức

Dành cho bạn

Giải cứu 10 ngư dân Việt Nam tại Malaysia

Giải cứu 10 ngư dân Việt Nam tại Malaysia

Theo phóng viên TTXVN tại Malaysia, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia vừa thực hiện công tác bảo hộ công dân cho 10 ngư dân gặp khó khăn tại bang Perak trở về nước an toàn, giúp các công dân sớm đoàn tụ với gia đình, đồng thời gửi đi thông điệp cảnh giác trước nguy cơ lừa đảo, bóc lột lao động ở nước ngoài.

Nợ xấu ngân hàng Hàn Quốc tăng tới 82%

Nợ xấu ngân hàng Hàn Quốc tăng tới 82%

Nợ xấu trong các khoản cho vay doanh nghiệp của các ngân hàng Hàn Quốc tăng 82% từ năm 2022 đến nửa đầu năm nay, nhanh gấp khoảng 3,7 lần tốc độ tăng 22% của dư nợ cho vay doanh nghiệp, cho thấy rủi ro tín dụng đang gia tăng rõ rệt, đặc biệt tại các ngân hàng khu vực.

Căng thẳng Mỹ-Nam Phi chưa hạ nhiệt

Căng thẳng Mỹ-Nam Phi chưa hạ nhiệt

Quan hệ giữa Mỹ và Nam Phi vừa chứng kiến thêm một nấc thang căng thẳng mới sau khi Washington ngày 15/9 đơn phương công bố các biện pháp hạn chế thị thực đối với công dân Nam Phi.