Thổ Nhĩ Kỳ xác định được danh tính kẻ đánh bom liều chết

Nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ đã xác định được danh tính của đối tượng tiến hành vụ đánh bom liều chết gần biên giới với Syria, làm 32 người chết.

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu ngày 21/7 cho biết nhà chức trách nước này đã xác định được danh tính của đối tượng tiến hành vụ đánh bom liều chết gần biên giới với Syria, làm 32 người chết.

Thổ Nhĩ Kỳ xác định được danh tính kẻ đánh bom liều chết ảnh 1

Thi thể các nạn nhân nằm la liệt trong vụ nổ ở Suruc. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trên truyền hình quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ, Thủ tướng Davutoglu cho biết một đối tượng tình nghi đã được xác định danh tính. Tất cả các đối tượng tình nghi liên quan với các tổ chức khủng bố ở trong và ngoài nước đều đang bị điều tra. Theo ông, nhiều khả năng kẻ tiến hành vụ đánh bom liều chết nói trên có liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Ông Davutoglu cũng cho biết số người chết trong vụ đánh bom kinh hoàng ngày 20/7 đã lên tới 32 người, ngoài ra 29 nạn nhân vẫn đang điều trị trong bệnh viện. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ cũng khẳng định sẽ sớm hoàn tất cuộc điều tra để đưa những kẻ chịu trách nhiệm ra trước công lý.

Vụ tấn công xảy ra bên ngoài một trung tâm văn hóa tại thị trấn Suruc, gần biên giới của Syria. Vào thời điểm xảy ra vụ đánh bom, tại trung tâm này đang diễn ra một hội nghị của thanh niên.

(TTXVN/Tin tức)

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.