Thổ Nhĩ Kỳ và Nga đạt thỏa thuận về lộ trình tại thành phố Manbij của Syria

Ngày 4/2, người phát ngôn của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, ông Ibrahim Kalin cho biết nước này và Nga đã đạt một thỏa thuận liên quan đến việc việc thực hiện lộ trình về thành phố Manbij của Syria.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ tuần tra tại thị trấn Manbij, Syria ngày 18/6/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Tháng 6 năm ngoái, Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ đã đưa ra một lộ trình, trong đó kêu gọi Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) rút quân khỏi Manbij và trao quyền kiểm soát thành phố này cho lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ.

Phát biểu với báo giới, ông Kalin nêu rõ: "Lộ trình tại Manbij đáng ra phải được thực hiện từ rất lâu. Việc hai nước đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nhanh chóng thực hiện lộ trình sẽ có lợi cho quan hệ song phương cũng như quá trình ổn định tình hình tại Syria. Chúng tôi đã nhất trí với Nga về việc thực hiện lộ trình tại Manbij giống như đã thảo luận với Mỹ".

Trong khi đó, truyền thông địa phương đưa tin Các Lực lượng dân chủ Syria (SDF) đã phản đối việc thành lập một vùng an ninh tại Đông Bắc Syria dưới sự kiểm soát của Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời đề xuất một sự giám sát từ cộng đồng quốc tế.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ đã kêu gọi các nước tiếp nhận và xét xử hàng trăm tay súng nước ngoài bị các nhóm vũ trang người Kurd tại Syria bắt giữ, sau khi Mỹ rút quân khỏi quốc gia Trung Đông này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Robert Palladino cho biết Các Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) đã cam kết sẵn sàng giam giữ những tay súng này một cách an toàn và nhân đạo. Ông Palladino nhấn mạnh: “Mỹ kêu gọi các quốc gia khác hồi hương và xét xử các công dân bị SDF bắt giữ”.

Giới chức Mỹ ước tính hiện có khoảng 850 tay súng đang bị SDF giam giữ.

Đặng Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.