Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ đề xuất của Nga về thành lập trung tâm khí đốt quốc tế

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ủng hộ đề xuất của Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc xây dựng một trung tâm khí đốt quốc tế ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ông khẳng định muốn chính phủ nhanh chóng trình bày kế hoạch thực hiện.
Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tại cuộc gặp ở Astana, Kazakhstan ngày 13/10/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 14/10, truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ cho biết phát biểu trước khi lên máy bay rời Kazakhstan, nơi diễn ra cuộc gặp giữa ông và nhà lãnh đạo Nga, Tổng thống Erdogan cho biết trung tâm phân phối khí đốt mới có thể được đặt tại Thrace, Tây Bắc Thổ Nhĩ Kỳ gần biên giới với Bulgaria.

Ông nêu rõ nước này đang vận hành một trung tâm phân phối khí đốt quốc gia và hoan nghênh đề xuất về một trung tâm phân phối quốc tế. Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh cả hai nước sẽ lập tức bắt đầu công việc liên quan đến đề xuất của Tổng thống Putin về vận chuyển khí đốt của Nga tới châu Âu. Tổng thống Erdogan đã chỉ thị Bộ Năng lượng nước này xúc tiến việc xây dựng trung tâm khí đốt ở Thổ Nhĩ Kỳ dựa trên đề xuất của Nga.

Trong cuộc hội đàm diễn ra ngày 13/10 tại thủ đô Astana của Kazakhstan, Tổng thống Putin đánh giá Thổ Nhĩ Kỳ hiện là tuyến vận chuyển khí đốt tới châu Âu đáng tin cậy nhất và đề nghị xây dựng một trung tâm cung ứng khí đốt tại nước này. Ông nêu rõ trung tâm này sẽ do hai bên cùng thiết lập, với chức năng không chỉ đảm bảo cung ứng mà còn có thể giúp ổn định giá cả, một vấn đề rất quan trọng trong mua, bán khí đốt. Nhà lãnh đạo Nga nêu rõ hiện giá khí đốt đang ở mức rất cao nhưng các bên có thể dễ dàng điều chỉnh giá thị trường về mức bình thường mà không chịu ảnh hưởng của các vấn đề chính trị.

Trước đó, ngày 12/10, Tổng thống Putin đề xuất Nga có thể thiết lập một trung tâm cung ứng khí đốt ở Thổ Nhĩ Kỳ bằng cách điều hướng nguồn cung dành cho các hệ thống đường ống Dòng chảy phương Bắc chạy dưới Biển Baltic sau khi các hệ thống này bị hư hại được cho là do các hành vi phá hoại xảy ra tháng trước.

Thanh Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.