Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố tiếp tục thăm dò dầu khí ở vùng tranh chấp Địa Trung Hải

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố nước này sẽ tiếp tục thăm dò dầu khí tại vùng biển tranh chấp ở đông Địa Trung Hải, một động thái có thể làm gia tăng căng thẳng giữa Ankara với Hy Lạp, Cộng hòa Cyprus và Liên minh châu Âu (EU).
Chú thích ảnh
Tàu thăm dò địa chấn Oruc Reis của Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Getty Images

Phát biểu khi tới thăm tỉnh Sakayrya cuối tuần qua, ông Erdogan cho biết Ankara sẽ tiếp tục hoạt động thăm dò nguồn lợi dầu mỏ, khí đốt ở vùng biển đông Địa Trung Hải đang có tranh chấp. Ông khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ có quyền chủ quyền ở khu vực này và vì thế sẽ thực thi quyền đó bằng cách này hay cách khác. 

Quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ với EU gia tăng căng thẳng vào tháng 8 năm ngoái, khi Ankara triển khai một tàu thăm dò, khảo sát ở một bồn địa khí đốt ngoái khơi nằm ở phía nam đảo Kastellorizo của Hy Lạp – vùng biển Athens cũng tuyên bố chủ quyền. 

Màn đối đầu hải quân lên đến định điểm với vụ va chạm giữa hai tàu chiến của Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ ở đông Địa Trung Hải, đẩy hai thành viên NATO này đứng trước nguy cơ đụng độ quân sự. EU đứng về phía Hy Lạp trong tranh chấp này, đe dọa áp trừng phạt nhằm vào một số cá nhân, công ty của Thổ Nhĩ Kỳ có tham gia vào hoạt động thăm dò, khảo sát. 

Sau thời điểm đó, Thổ Nhĩ Kỳ rút tàu thăm dò địa chấn Oruc Reis khỏi đông Địa Trung Hải. Đến tháng 1 năm nay, Ankara và Athens nối lại các cuộc đàm phán về tranh chấp lãnh hải cũng như quyền khai thác khí đốt ở đông Địa Trung Hải. Đây là vòng đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa hai nước trong gần 5 năm qua. Kể từ năm 2002, hai nước đã tiến hành 60 vòng đàm phán. Tuy nhiên, tiến trình thảo luận đã bị đình trệ từ năm 2016.

Tháng trước, Tổng thống Erdogan tuyên bố Thổ Nhĩ Kỳ phát hiện mỏ khí tự nhiên trữ lượng 135 tỉ m3 ở Biển Đen, đưa tổng trữ lượng khí đốt của của nước này đã được phát hiện lên mức 540 tỉ m3. Thổ Nhĩ Kỳ dự định sẽ bắt đầu đón dòng khí thương mại đầu tiên từ mỏ mới vào năm 2023 trong bối cảnh Ankara muốn giảm lệ thuộc vào năng lượng nhập khẩu từ Russian, Azerbaijani và một số nước khác. 

Hoài Thanh/Báo Tin tức - Al-Monitor

Dành cho bạn

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.