Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố tiếp tục kế hoạch mua hệ thống phòng không của Nga 

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu ngày 10/4 tuyên bố Ankara có thể tăng cường kế hoạch mua hệ thống phòng không của Nga nếu không thể mua hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot của Mỹ, cũng như sẽ tìm kiếm các phương tiện thay thế nếu không thể nhận các máy bay chiến đấu F-35 đã đặt hàng của Mỹ.
Chú thích ảnh
Hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga được trưng bày tại Kubinka, ngoại ô Moskva, ngày 22/8/2017. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo ông Cavusoglu, Thổ Nhĩ Kỳ đã không nhận được sự hồi đáp tích cực từ phía Washington liên quan đến đề xuất thành lập một nhóm làm việc chung để theo dõi kế hoạch của Ankara mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga, đảm bảo hệ thống S-400 không phải là một mối đe dọa đối với máy bay tiêm kích F-35 cũng như các hệ thống của NATO.

Ngoại trưởng Cavusoglu khẳng định: "Hợp đồng (mua hệ thống phòng thủ tên lửa) S-400 (của Nga) là hợp đồng đã ký kết và chúng tôi sẽ không hủy hợp đồng này".

Ông cũng nhấn mạnh rằng hợp đồng S-400 không phải là một dấu hiệu cho thấy sự ấm lên trong quan hệ Nga - Thổ. Ông nói: "Chúng tôi phối hợp với Nga, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc chúng tôi hủy hoại liên minh và đồng tình với Nga về mọi thứ. Không hề có sự thay đổi trong chính sách đối ngoại của chúng tôi".

Trước đó, ngày 1/4, Bộ Quốc phòng Mỹ tuyên bố dừng chương trình hợp tác và cung cấp máy bay chiến đấu F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ sau khi Ankara kiên quyết bảo vệ thỏa thuận mua hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga. 

Liên quan đến việc các nhà hoạch định chính sách của Mỹ lo ngại rằng Nga sẽ có được các dữ liệu từ F-35 để cải thiện năng lực của S-400 và bắn hạ các máy bay của phương Tây, ông Cavusoglu khẳng định hệ thống S-400 sẽ tách biệt với cơ sở hạ tầng của NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ và không có liên hệ gì với F-35.

Theo ông Cavusoglu, Ankara đã đề xuất với Mỹ thành lập một nhóm công tác chuyên môn để đảm bảo hệ thống S-400 sẽ không phải là một mối đe dọa đối với máy bay tiêm kích F-35 cũng như các hệ thống của NATO.

Phương Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington có thể sớm có thêm hành động nhằm ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng không tiết lộ kế hoạch cụ thể. Trong khi đó, Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo phạm vi đối đầu có thể mở rộng tới các căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông nếu Washington tiếp tục những hoạt động mà Tehran phản đối.

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Trong bối cảnh Mỹ gây sức ép với Kiev và châu Âu đối mặt thách thức về nguồn lực, chuyên gia quan hệ quốc tế Nga Andrey Sushentsov cho rằng xung đột Ukraine đang bước vào giai đoạn cuối, đồng thời đưa ra dự báo về thời điểm khủng hoảng có thể khép lại.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại lễ kỷ niệm Ngày Vịnh Persia quốc gia ở Vịnh Persia, gần Bushehr. Ảnh: THX/TTXVN

Iran tiết lộ chương trình UAV mới, tăng cường giám sát eo biển Hormuz

Quân đội Iran thông báo đang chuẩn bị đưa vào sử dụng một hệ thống UAV mới, đồng thời mở rộng hoạt động giám sát tại eo biển Hormuz và Vịnh Oman. Tehran cũng cho biết đã nâng cấp dòng UAV Arash với đầu đạn tăng từ 50 kg lên 100 kg, cải tiến hệ thống dẫn đường và phát triển thêm các biến thể mới.