Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố chưa điều quân sang Libya

Ngày 20/1, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan khẳng định Ankara vẫn chưa triển khai binh sĩ đến Libya để hỗ trợ chính phủ được quốc tế công nhận tại quốc gia Bắc Phi này. Ông nêu rõ Ankara mới chỉ cử cố vấn quân sự và nhóm huấn luyện đến đây.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ tuần tra tại khu vực biên giới giáp Syria ngày 11/10/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu với báo giới trên chuyến bay trở về từ Hội nghị Hòa bình quốc tế về Libya tại Berlin, Đức, Tổng thống Erdogan nhận định các nỗ lực của Thổ Nhĩ Kỳ tại hội nghị đã đặt nền móng cho lệnh ngừng bắn giữa các bên đối địch tại Libya. Theo ông, sự hiện diện của Thổ Nhĩ Kỳ tại Libya đã tăng thêm hy vọng về hòa bình.

Đầu năm nay, Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã thông qua kế hoạch đưa quân tới Libya để hỗ trợ Chính phủ Đoàn kết dân tộc (GNA) ở Tripoli, được Liên hợp quốc (LHQ) công nhận, chống lại các vụ tấn công của Quân đội miền Đông Libya (LNA) do Tướng Khalifa Haftar đứng đầu, ủng hộ chính quyền ở miền Đông.

Tuần trước, Tổng thống Erdogan tuyên bố quốc gia này đang điều quân tới Libya để hỗ trợ GNA. Ông khẳng định Ankara sẽ tiếp tục điều động mọi phương tiện và năng lực chính trị, thương mại, nhân đạo, ngoại giao và quân đội để đảm bảo an ninh của Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong khi đó, theo phóng viên TTXVN tại Algeria, Tổng thống Algeria Abdelamadjid Tebboune đã đề nghị tổ chức một cuộc đối thoại giữa tất cả các bên ở Libya để ủng hộ các cuộc đàm phán hòa bình nhằm đưa quốc gia Bắc Phi ra khỏi cuộc khủng hoảng hiện nay.

Tại Hội nghị Hòa bình quốc tế về Libya tại Berlin ngày 19/1, Tổng thống Tebboune đã kêu gọi một lộ trình rõ ràng và ràng buộc giữa các bên nhằm giúp ổn định thỏa thuận ngừng bắn, ngăn chặn việc cung cấp vũ khí cho các bên nhằm loại bỏ nguy cơ chiến tranh ra khỏi toàn khu vực. Tổng thống Algeria cũng kêu gọi các bên tại Libya cùng ngồi lại để giải quyết khủng hoảng thông qua đối thoại và biện pháp hòa bình, đồng thời khẳng định Algeria đã nỗ lực hết mình để ổn định lệnh ngừng bắn.

Theo chỉ thị của Tổng thống Tebboune, Hội Lưỡi liềm đỏ Algeria (CRA) đã gửi  tới Libya 100 tấn hàng viện trợ nhân đạo gồm các loại thực phẩm và thuốc men. Đây là lần viện trợ thứ ba trong vòng một tháng qua, dành cho những người Libya đang sinh sống ở khu vực biên giới Ghadames giữa Algeria và Libya, do Văn phòng Tổ hợp Olympic Mohamed-Boudiaf (Algiers) thực hiện quyên góp. Hàng viện trợ này bao gồm thực phẩm, nước khoáng, thuốc, tã và máy phát điện… Đây là hoạt động được thực hiện theo lời kêu gọi của Tổng thống Tebboune nhằm bày tỏ sự gắn bó của người dân Algeria với nhân dân Libya.

Libya rơi vào tình trạng chia rẽ chính trị và bạo lực leo thang kể từ sau cuộc chính biến năm 2011 lật đổ nhà lãnh đạo Moamer Gadhafi. Hiện ở nước này tồn tại hai chính quyền với lực lượng vũ trang riêng. GNA ở Tripoli được LHQ công nhận và được Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar ủng hộ, trong khi Tướng Khalifa Haftar đứng đầu quân đội miền Đông được Ai Cập và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) hỗ trợ đồng thời nhận được sự ủng hộ chính trị từ Mỹ, Nga và Pháp. Bạo lực gia tăng kể từ tháng 4/2019, Tướng Haftar bắt đầu các cuộc tấn công vào thủ đô Tripoli. Quân đội của tướng Haftar đã kiểm soát phần lớn Libya trong khi chính phủ GNA, được quốc tế công nhận, chỉ kiểm soát một phần nhỏ của đất nước.

Tình hình Libya trở nên phức tạp hơn do sự can thiệp của bên ngoài. Thổ Nhĩ Kỳ đã gửi quân đến Libya hỗ trợ GNA. Trong khi đó, các nước ủng hộ Tướng Haftar đã hỗ trợ quân sự cho LNA. Tại hội nghị hòa bình Libya tổ chức tại Berlin hôm 19/1, các cường quốc đã thống nhất củng cố một thỏa thuận ngừng bắn "mong manh" tại Libya. Đầu tuần trước, các bên đối đầu ở Libya đã thống nhất một thỏa thuận ngừng bắn trong vòng đàm phán ở Moskva hôm 13/1 dưới sự trung gian của Nga và Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó phía GNA đã ký vào thỏa thuận nhưng Tướng Haftar lại từ chối ký dù khẳng định sẽ tôn trọng thỏa thuận.

Đặng Ánh - Tấn Đạt (TTXVN)

Dành cho bạn

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).