Thổ Nhĩ Kỳ từ chối trao tài liệu vụ bắn hạ Su-24

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đã từ chối trao cho Tùy viên quốc phòng Nga bất kỳ tài liệu nào liên quan tới vụ Ankara bắn hạ máy bay cường kích Su-24 của Moskva.
Thổ Nhĩ Kỳ từ chối trao tài liệu vụ bắn hạ Su-24 ảnh 1

Su-24 bị bắn hạ, bốc cháy lao xuống mặt đất.

Về kết quả việc Tùy viên quốc phòng Nga tới Bộ Tổng tham mưu Thổ Nhĩ Kỳ, ông Konashenkov nói: "Đại diện quân sự của chúng tôi được thông báo rằng phía Thổ Nhĩ Kỳ không thể trao cho ông ấy bất kỳ tài liệu nào liên quan tới vụ chiến đấu cơ F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ máy bay Su-24 hôm 24/11 vừa qua".

Cùng ngày, Hội đồng Quân sự Tối cao Thổ Nhĩ Kỳ (YAS) đã tổ chức một cuộc họp dưới sự chủ trì của Thủ tướng Ahmet Davutoglu nhằm thảo luận về các sự kiện gần đây tại biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Syria và hiện trạng quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ - Nga sau vụ bắn hạ máy bay Su-24. Trong tuyên bố được đưa ra sau cuộc họp, Bộ Tổng tham mưu Thổ Nhĩ Kỳ cho biết các kênh ngoại giao và quân sự giữa 2 nước vẫn hoạt động bình thường và cơ quan này đang áp dụng mọi biện pháp để ngăn tái diễn các vụ việc tương tự.

Trong một diễn biến liên quan, khi trả lời câu hỏi về việc triển khai hệ thống tên lửa phòng không S-400 ở Syria, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định: "Các hệ thống phòng không S-400 không nhằm vào bất kỳ đối tác nào đang tham gia liên minh quốc tế do Mỹ đứng đầu chống khủng bố ở Syria". Ông lưu ý rằng bước đi này nhằm bảo vệ máy bay của Lực lượng Không vận Nga.

TN (TASS/Sputnik)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.