Thổ Nhĩ Kỳ trục xuất hàng trăm tay súng nước ngoài

Kể từ sau khi Thổ Nhĩ Kỳ khởi động chiến dịch quân sự hồi tháng 10/2019 tại Syria, Ankara đã trục xuất 229 tay súng nước ngoài, trong đó có 75 công dân thuộc các nước Liên minh châu Âu (EU). 
Chú thích ảnh
Người dân sơ tán khỏi khu vực chiến sự ở tỉnh Idlib, Syria ngày 27/1/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ dẫn lời một quan chức Bộ Nội vụ nước này cho biết kể từ năm 2011 - thời điểm xảy ra xung đột tại Syria, đến nay, Ankara đã trục xuất tổng cộng 7.898 tay súng mang quốc tịch của 102 quốc gia. Bên cạnh đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã áp đặt lệnh cấm đi lại đối với 94.000 người nước ngoài được xem có liên quan đến các tổ chức khủng bố. 

Quan chức trên khẳng định quyết tâm của Thổ Nhĩ Kỳ đưa các tay súng nước ngoài hồi hương theo đúng tuyên bố đưa ra hồi tháng 11/2019. Theo đó, sẽ có hàng nghìn thành viên của tổ chức Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đang bị giam giữ tại nước này, được đưa về nước kể cả khi đất nước từ chối tiếp nhận những người này. 

Trong khi đó, ở thời điểm hiện tại 3 năm rưỡi sau cuộc đảo chính bất thành hồi tháng 7/2016, nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục bắt giữ các đối tượng tình nghi liên quan đến phong trào của Giáo sĩ Fetullah Gulen - người được cho chủ mưu vụ đảo chính này. Theo các lệnh bắt giữ mới nhất đưa ra ngày 19/2, có 766 đối tượng thuộc diện tình nghi bị bắt giữ. Cơ quan chức năng Thổ Nhĩ Kỳ đã thực hiện chiến dịch bắt giữ tại 69 tỉnh, thành trên khắp cả nước từ sáng 18/2.

Lan Phương   (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.