Thổ Nhĩ Kỳ triển khai quân đội tại miền Bắc Syria

Các quan chức giấu tên của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 27/10 cho biết nước này đã triển khai hàng trăm binh sĩ tại khu vực miền Bắc của Syria để tiến hành cuộc tấn công nhằm vào lực lượng người Kurd.
Chú thích ảnh
 Binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ tại một căn cứ quân sự ở tỉnh Idlib, miền Bắc Syria. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo các quan chức trên, mục đích chính của cuộc tấn công này là nhằm bảo đảm 2/3 đường biên giới dài hơn 900 km của Thổ Nhĩ Kỳ với Syria không còn sự hiện diện của lực lượng người Kurd. Động thái này cũng có thể giúp Tổng thống Recep Tayyip Erdogan thu hút sự ủng hộ trong nước và gây sức ép để Mỹ và Nga phải giải quyết vấn đề các lực lượng người Kurd.

Trong cuộc tấn công trên, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến chiếm đóng các khu vực ở phía Nam thành phố Kobani nhằm đặt các khu vực Đông và Tây sông Euphrates dưới quyền kiểm soát của nước này. Một mục tiêu tiềm tàng khác có thể là chiếm sân bay Menagh hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng thuộc đảng Công nhân người Kurd và Lực lượng Tự vệ người Kurd Syria vốn bị cấm hoạt động tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Chính phủ Syria đã nhiều lần lên án quân đội Thổ Nhĩ Kỳ vượt qua biên giới vào nước này, coi đây là hành động vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Syria. Iran, đồng minh của Syria, cũng phản đối Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi Nga cho rằng hành động của chính quyền Ankara có thể gây cản trở cho tiến trình hòa bình ở Syria.

Cùng ngày, Nhà Trắng cho biết các quan chức an ninh hàng đầu của Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đã thảo luận về các vấn đề quốc phòng và cách thức giải quyết bất đồng, vài ngày sau khi Tổng thống Erdogan cảnh báo trục xuất đại sứ của Mỹ và một số nước phương Tây.

Theo thông báo của Nhà Trắng, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan và cố vấn của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, ông Ibrahim Kalin đã thảo luận một loạt vấn đề từ quan hệ quốc phòng song phương, Afghanistan, khu vực Trung Đông, khu vực Nam Caucasus đến vấn đề khu vực Đông Địa Trung Hải. Hai bên nhất trí về tầm quan trọng của duy trì đối thoại để giải quyết bất đồng và duy trì quan hệ song phương tích cực.

Trong khi đó, đài truyền hình quốc gia của Thổ Nhĩ Kỳ TRT đưa tin các quan chức an ninh hàng đầu của hai nước đã thảo luận chương trình máy bay chiến đấu F-35 mà Washington đã cấm bán cho Ankara sau khi Thổ Nhĩ Kỳ mua vũ khí của Nga, đồng thời thảo luận các chi tiết cho cuộc gặp của Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến sẽ diễn ra tại Anh vào cuối tháng này.

Quang Minh - Văn Khoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.