Thổ Nhĩ Kỳ tố Ai Cập chỉnh sửa ảnh tập trận chung với Pháp

Hãng thông tấn Anadolu (Thổ Nhĩ Kỳ) cáo buộc Bộ Quốc phòng Ai Cập đã sử dụng bức ảnh cũ về chiến hạm Pháp rồi chỉnh sửa photoshop chèn thêm tàu hộ vệ nước này vào để đưa tin về cuộc tập trận chung.
Chú thích ảnh
Bức ảnh Bộ Quốc phòng Ai Cập đăng tải. Ảnh: RT

Bộ Quốc phòng Ai Cập ngày 26/7 đã đăng trên trang web chính thức và mạng xã hội hình ảnh về tàu hộ tống Tahya Misr của nước này và chiến hạm Pháp F713 Aconit cùng tham gia tập trận trên Địa Trung Hải.

Bộ Quốc phòng Ai Cập nhấn mạnh rằng cuộc tập trận chung với Pháp tập trung vào “hợp tác trong chiến đấu trên biển đối đầu với lực lượng hải quân của kẻ thù sử dụng hỏa lực thật”. Theo Bộ Quốc phòng Ai Cập, cuộc tập trận cho thấy cả Cairo và Paris đề cam kết về “an ninh hàng hải và ổn định trên Địa Trung Hải”.

Nhiều hãng truyền thông Ai Cập đã đăng tải lại hình ảnh của Bộ Quốc phòng nước này. Tuy nhiên, hãng thông tấn Anadolu lại cáo buộc quân đội Ai Cập dùng hình ảnh cũ và chỉnh sửa.

Anadolu nói: “Ai Cập đã dùng hình ảnh tàu hộ tống của nước này để chỉnh sửa chèn vào bức ảnh chiến hạm F713 Aconit của Pháp”.

Chú thích ảnh
Bức ảnh tập trận chung giữa Mỹ và Pháp năm 2013. Ảnh: RT

Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ thậm chí còn truy lùng được nguồn gốc bức ảnh F713 Aconit của Pháp. Bức ảnh này được đăng trên trang web của Hải quân Mỹ và chụp trong cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Pháp năm 2013.

Cả Ai Cập và Pháp không đưa ra bình luận gì về vấn đề này.

Mối quan hệ giữa Ai Cập và Pháp vẫn căng thẳng liên quan đến Libya. Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ Chính phủ Đoàn kết Dân tộc (GNA) ở Tripoli được quốc tế ghi nhận trong khi Pháp và Ai Cập đứng về phía lực lượng miền Đông tự xưng Quân đội Quốc gia Libya (LNA).

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.