Thổ Nhĩ Kỳ tiêu diệt 55 phiến quân người Kurd ở Iraq

Chiến đấu cơ Thổ Nhĩ Kỳ đã thực hiện một loạt cuộc oanh kích nhằm vào phiến quân người Kurd ở miền Bắc Iraq, giết chết ít nhất 55 người.


Ngày 20/9, các nguồn tin an ninh Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng chiến dịch không kích nhắm vào các doanh trại và những địa điểm khác của Đảng Công nhân người Kurd (PKK). Các lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ và phiến quân PKK đã giao tranh với nhau hầu như hàng ngày kể từ khi lệnh ngừng bắn kéo dài 2 năm và tiến trình hoà bình bị đổ vỡ hồi tháng 7 vừa qua.

Máy bay Thổ Nhĩ Kỳ thường xuyên thực hiện những vụ oanh kích vào doanh trại của PKK trong vùng núi non ở miền Bắc Iraq và ở miền Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ, nơi có đa số dân người Kurd. Phe nổi dậy đã đáp trả bằng một loạt những vụ tấn công gây nhiều chết chóc nhắm vào các lực lượng an ninh.

Cùng ngày, hàng chục nghìn người đã tuần hành tại trung tâm thành phố Istanbul để lên án tình trạng bạo lực do các phiến quân người Kurd gây ra.

Tại đây, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu đã mạnh mẽ lên án những phần tử ly khai người Kurd – lực lượng bị Ankara, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) coi là một tổ chức khủng bố. Cuộc tuần hành được tiến hành trong điều kiện an ninh nghiêm ngặt.

TN (Đài TNHK)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.