Thổ Nhĩ Kỳ tiêu diệt 34 tay súng PKK tại Iraq

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, ngày 20/2, các máy bay nước này đã tiến hành không kích nhằm vào phiến quân Đảng Công nhân người Kurd (PKK) - lực lượng bị Ankara cấm hoạt động, tại miền Bắc Iraq, tiêu diệt 34 tay súng trong 2 vụ oanh tạc khác nhau.
Thổ Nhĩ Kỳ tiêu diệt 34 tay súng PKK tại Iraq ảnh 1

Các tay súng PKK trong cuộc xung đột với binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ tại Bismil, Diyarbakir ngày 28/9/2016. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo nguồn tin trên, những đợt tấn công này nhằm vào các tay súng tại khu vực Zap của Iraq và được tiến hành ngay sau nửa đêm và trước buổi trưa.
Phiến quân PKK, đã tiến hành cuộc nổi dậy 3 thập kỷ qua tại khu vực Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ có đa số người Kurd sinh sống, có các lán trại tại vùng núi phía Bắc Iraq. Hôm 13/2, cảnh sát nước này đã bắt giữ hơn 500 người trong nhiều chiến dịch được triển khai trên toàn lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ nhằm truy quét các nhân vật có liên hệ với PKK.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.