Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục cáo buộc Mỹ không thực thi thỏa thuận về Syria

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 12/11 cho biết sẽ nói với người đồng cấp Mỹ Donald Trump rằng Washington cần làm nhiều hơn nữa để thực thi một thỏa thuận ngừng bắn mà hai nước đạt được nhằm đổi lại việc Thổ Nhĩ Kỳ ngừng tấn công lực lượng người Kird ở miền Bắc Syria.
Chú thích ảnh
Xe quân sự Mỹ tuần ra tại thị trấn miền Đông Bắc Syria Qahtaniyah, giáp giới Thổ Nhĩ Kỳ ngày 31/10/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu với báo chí khi chuẩn bị lên đường tới thủ đô Washington gặp Tổng thống Trump, ông Erdogan nói :"Tôi sẽ nói với ông Trump rằng thỏa thuận chúng tôi đạt được về chiến dịch của chúng tôi không được thực thi đầy đủ".

Thổ Nhĩ Kỳ đạt một thỏa thuận với Mỹ ngày 17/10 để ngừng cuộc tấn công quân sự của nước này ở miền Bắc Syria, để đổi lấy việc Washington cam kết lực lượng người Kurd ở Syria rút khỏi "khu vực an toàn" được đề xuất.

Tuy nhiên, ông Erdogan nói các nhóm khủng bố người Kurd vẫn chưa rời khỏi các thành phố chính, gồm Manbij, Tal Abyad, Qamishli và Tal Rifaat.

Ankara cũng ký một thỏa thuận khác với Nga vài ngày sau đó, theo đó Moskva đồng ý đảm bảo lực lượng người Kurd rút khỏi các khu vực lân cận. Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng cả Nga và Mỹ đều không thể rút các nhóm vũ trang mà chính quyền Ankara cho là khủng bố trong khoảng thời gian đã thỏa thuận.

Ông Erdogan cũng cho biết sẽ điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin về vấn đề này sau khi trở về từ Washington.

Chuyến thăm của ông Erdogan tới thủ đô Washington diễn ra vào thời điểm căng thẳng trong quan hệ song phương do các tranh cãi về cuộc xung đột ở Syria và Hạ viện Mỹ thừa nhận nạn diệt chủng người Armenia dưới thời Đế chế Ottoman cách đây một thế kỷ. Tuy nhiên, ông Erdogan nói : "Bất chấp bất đồng trong quan hệ, chúng tôi sẽ cải thiện quan hệ song phương".

Thúc Anh  (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.