Thổ Nhĩ Kỳ thông qua hành động quân sự chống Xyri

Ngày 4/10, Thổ Nhĩ Kỳ liên tục nã pháo vào các mục tiêu bên trong Xyri, cách đường biên giới khoảng 10 km. Theo báo Today’s Zaman của Thổ Nhĩ Kỳ, đã có một số binh sĩ Xyri tại một chốt quân sự ở quận Tel Abyad thiệt mạng trong các vụ nã pháo trả đũa này.

Ngày 4/10, Thổ Nhĩ Kỳ liên tục nã pháo vào các mục tiêu bên trong Xyri, cách đường biên giới khoảng 10 km. Theo báo Today’s Zaman của Thổ Nhĩ Kỳ, đã có một số binh sĩ Xyri tại một chốt quân sự ở quận Tel Abyad thiệt mạng trong các vụ nã pháo trả đũa này.

Thổ Nhĩ Kỳ thông qua hành động quân sự chống Xyri ảnh 1

Binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ được lệnh triển khai tại các vị trí quanh thị trấn Akcakale vùng biên giới ngày 4/10/2012. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong phiên họp khẩn cấp cùng ngày, quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã bỏ phiếu thông qua các hành động quân sự chống Xyri nhưng nhấn mạnh rằng, đây không phải là một cuộc chiến ủy quyền sau vụ đạn pháo Xyri bắn sang đất Thổ Nhĩ Kỳ hôm 3/10 khiến quan hệ hai nước trở nên cực kỳ căng thẳng. Năm công dân Thổ Nhĩ Kỳ (gồm phụ nữ và trẻ em) thiệt mạng và 13 người đã bị thương trong vụ đạn pháo từ Xyri rơi vào thị trấn Akcakale thuộc tỉnh biên giới Sanliurfa. Đây là vụ tấn công nghiêm trọng nhất kể từ tháng 6/2012, thời điểm Xyri bắn rơi một máy bay chiến đấu Thổ Nhĩ Kỳ làm hai phi công thiệt mạng và khiến Ancara đưa vụ việc này lên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).


Ngay trong ngày 4/10, hãng tin AFP dẫn lời Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Besir Atalay nói rằng Xyri đã xin lỗi và nhận trách nhiệm về vụ nã pháo làm chết thường dân Thổ Nhĩ Kỳ. Ông cho biết Xyri cũng cam kết không để điều này tái diễn.


Trước đó, ngày 3/10, Thổ Nhĩ Kỳ đã gửi thư kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc có “hành động cần thiết” để ngăn chặn các cuộc tấn công từ Xyri vào lãnh thổ nước này. Phản ứng về căng thẳng leo thang giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Xyri, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon ngày 4/10 kêu gọi Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu duy trì mọi kênh liên lạc với chính quyền Xyri nhằm giảm nguy cơ căng thẳng leo thang thành xung đột. Ông Ban Ki-moon cũng kêu gọi Đamát “tôn trọng đầy đủ sự toàn vẹn lãnh thổ của các nước láng giềng”, đồng thời kêu gọi tất cả các bên giảm căng thẳng và hướng tới một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng tại Xyri.


Cũng trong ngày 4/10, NATO đã họp khẩn cấp và ra tuyên bố đề nghị chấm dứt ngay lập tức “các hành động xâm lược” Thổ Nhĩ Kỳ. Tuyên bố lên án vụ nã pháo đã gây ra “mối lo ngại lớn nhất” đối với các nước thành viên NATO.


Trong khi đó, giao tranh và bạo lực tiếp diễn tại Xyri gây nhiều thương vong. Tổ chức Giám sát Nhân quyền Xyri (SOHR) cho biết một vụ nổ lớn và giao tranh đã xảy ra giữa quân chính phủ và lực lượng chống đối tại khu vực Qudsaya phía tây thủ đô Đamát ngày 4/10, làm 21 thành viên lực lượng Vệ binh Cộng hòa thiệt mạng. Theo SOHR, quân đội Xyri đã phát động một chiến dịch quy mô lớn ở Qudsaya từ ngày 3/10 và khu vực lân cận, triển khai nhiều binh sĩ đến khu vực này. Người đứng đầu SOHR, ông Abdel Rahman cho rằng lực lượng chống đối đã đặt chất nổ cỡ nhỏ gần trụ sở lực lượng Vệ binh Cộng hòa ở Qudsaya nhằm gây thương vong cho lực lượng này.


H.H - T.L

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.