Thổ Nhĩ Kỳ: Thỏa thuận ngừng bắn chỉ có hiệu lực trên lãnh thổ Syria

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu tuyên bố lệnh ngừng bắn tại Syria do Nga và Mỹ bảo trợ chỉ có hiệu lực bên trong lãnh thổ Syria và "không ràng buộc" đối với Ankara trong trường hợp an ninh quốc gia của nước này bị đe dọa.

Thổ Nhĩ Kỳ: Thỏa thuận ngừng bắn chỉ có hiệu lực trên lãnh thổ Syria ảnh 1

Xe tăng Thổ Nhĩ Kỳ tại chốt quân sự gần cửa khẩu Oncupinar, thị trấn miền trung nam Kilis nã đạn về phía biên giới Syria ngày 16/2. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, phát biểu trên Đài truyền hình ngày 25/2, ông Davutoglu nhấn mạnh: "Thổ Nhĩ Kỳ sẽ hành động mà không phải xin phép bất kỳ ai, nếu an ninh quốc gia bị đe dọa". Ông Davutoglu cũng cảnh báo lực lượng dân quân người Kurd tại Syria (YPG) và đảng Công nhân người Kurd (PKK) không được lợi dụng thỏa thuận ngừng bắn để ủng hộ khủng bố tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Mỹ và Nga với tư cách đồng chủ tịch “Nhóm quốc tế hỗ trợ cho Syria” (ISSG) đã nỗ lực để đi đến thống nhất một kế hoạch áp đặt lệnh ngừng bắn được các bên chấp thuận. Theo đó, lệnh ngừng bắn một phần tại Syria sẽ bắt đầu có hiệu lực sau 12 giờ đêm 26/2 (theo giờ địa phương, tức 22 giờ GMT ngày 26/2).

Thỏa thuận tạm ngừng các hành động thù địch được kỳ vọng sẽ dẫn tới một lệnh ngừng bắn lâu dài hơn, qua đó hướng tới một giải pháp chính trị nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng kéo dài hơn 5 qua tại Syria. Tuy nhiên, giới quan sát quốc tế và khu vực Trung Đông hoài nghi về tính khả thi của thỏa thuận ngừng bắn Nga-Mỹ do sự phức tạp trên chiến trường Syria cũng như những toan tính khác nhau của các bên tham chiến ở quốc gia Trung Đông này.

Thỏa thuận ngừng bắn không áp dụng đối với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, nhóm Mặt trận Al-Nursa có quan hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda và các nhóm khủng bố nằm trong “danh sách đen” của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Điều này có nghĩa là thỏa thuận cho phép tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công chống IS, lực lượng hiện đang kiểm soát nhiều phần lãnh thổ của Syria và Iraq, cũng như Mặt trận al-Nursa có mối quan hệ với al-Qaeda và nhiều nhóm thánh chiến khác.

Tổng thống Syria Bashar Al-Assad đã khẳng định sẵn sàng đóng góp vào việc thực thi thỏa thuận ngừng bắn mà ông mô tả là một bước tiến thực sự để ngăn chặn đổ máu và hướng tới một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột. Sau một cuộc họp ngày 24/2 tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia, Ủy ban Đàm phán Cấp cao (HNC) - nhóm chính trị đại diện cho quân nổi dậy Syria tham gia đàm phán - khẳng định sẽ tôn trọng lệnh ngừng bắn trong vòng hai tuần để “đánh giá cam kết của đối phương”.

Trong khi đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố YPG - lực lượng bị Ankara coi là phi pháp - nên nằm ngoài phạm vi của lệnh ngừng bắn. Trên thực tế, trong nhiều ngày qua Thổ Nhĩ Kỳ đã liên tiếp nã pháo vào các mục tiêu của lực lượng người Kurd trên lãnh thổ Syria.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington có thể sớm có thêm hành động nhằm ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng không tiết lộ kế hoạch cụ thể. Trong khi đó, Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo phạm vi đối đầu có thể mở rộng tới các căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông nếu Washington tiếp tục những hoạt động mà Tehran phản đối.

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Trong bối cảnh Mỹ gây sức ép với Kiev và châu Âu đối mặt thách thức về nguồn lực, chuyên gia quan hệ quốc tế Nga Andrey Sushentsov cho rằng xung đột Ukraine đang bước vào giai đoạn cuối, đồng thời đưa ra dự báo về thời điểm khủng hoảng có thể khép lại.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại lễ kỷ niệm Ngày Vịnh Persia quốc gia ở Vịnh Persia, gần Bushehr. Ảnh: THX/TTXVN

Iran tiết lộ chương trình UAV mới, tăng cường giám sát eo biển Hormuz

Quân đội Iran thông báo đang chuẩn bị đưa vào sử dụng một hệ thống UAV mới, đồng thời mở rộng hoạt động giám sát tại eo biển Hormuz và Vịnh Oman. Tehran cũng cho biết đã nâng cấp dòng UAV Arash với đầu đạn tăng từ 50 kg lên 100 kg, cải tiến hệ thống dẫn đường và phát triển thêm các biến thể mới.