Thổ Nhĩ Kỳ thêm trên 37.300 ca mắc COVID-19 trong 24 giờ qua

Giới chức y tế Thổ Nhĩ Kỳ ngày 30/3 cho biết trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận 37.303 ca mới mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 - số ca mắc ghi nhận theo ngày cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại nước này hồi tháng 3/2020, qua đó nâng tổng số ca mắc bệnh tại Thổ Nhĩ Kỳ lên 3.277.880 ca.

Bên cạnh đó, Thổ Nhĩ Kỳ cũng có thêm 155 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong do COVID-19 tại nước này lên 31.385 trường hợp.    

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 24/3/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Số ca lây nhiễm tại Thổ Nhỹ Kỳ đã tăng cao trở lại sau khi chính phủ nước này nới lỏng các biện pháp hạn chế vào ngày 1/3 vừa qua. Để ngăn chặn dịch bệnh tiếp tục lây lan, Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ ngày 29/3 đã quyết định siết chặt trở lại các quy định phòng dịch, trong đó bao gồm việc kéo dài thời gian giới nghiêm vào cuối tuần.

Chiến dịch tiêm chủng ngừa COVID-19 tại Thổ Nhĩ Kỳ đã được triển khai vào ngày 14/1, sau khi nhà chức trách phê duyệt việc sử dụng khẩn cấp vaccine của hãng Sinovac (Trung Quốc). Tính đến thời điểm này, hơn 8.889.000 người dân ở Thổ Nhĩ Kỳ đã được tiêm phòng COVID-19. Ngoài vaccine của Sinovac, Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã tiếp nhận 2,8 triệu liều vaccine của Pfizer/BioNTech

* Cũng trong 24 giờ qua, Bộ Y tế Pháp ghi nhận thêm 30.702 trường hợp mắc COVID-19, nâng tổng số ca bệnh tại nước này lên mức hơn 4,5 triệu người, trong đó có 95.337 ca tử vong. Các bệnh viện tại Pháp đang đứng trước nguy cơ quá tải khi chỉ trong 1 ngày đã có 188 người nhập viện điều trị. Bệnh nhân COVID-19 hiện đã nằm kín 5.072 giường hồi sức - con số thống kê lớn nhất kể từ giữa tháng 11/2020. 

Không giống như các nước láng giềng châu Âu, trong đợt bùng phát dịch bệnh lần này, Pháp đã không áp đặt lệnh phong tỏa hoàn toàn và vẫn cho phép các trường học được mở cửa. Tuy nhiên, nước này duy trì lệnh giới nghiêm ban đêm vốn có hiệu lực kể từ ngày 16/1 vừa qua. Tại các khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao, chính phủ yêu cầu các cửa hàng không thiết yếu phải đóng cửa, trong khi người dân được yêu cầu làm việc tại nhà và hạn chế di chuyển tới các khu vực khác. 

Theo kế hoạch, trong ngày 31/3, Tổng thống Emmanuel Macron sẽ chủ trì một cuộc họp của Hội đồng Quốc phòng để bàn về các biện pháp mới ngăn chặn sự lây lan của đại dịch COVID-19. Bộ Y tế Pháp cho biết tính đến hết ngày 30/3, nước này đã tiến hành tiêm 11 triệu liều vaccine ngừa COVID-19. Tổng cộng 8.259.656 người ở Pháp (tương đương 15,7% dân số) đã được tiêm liều đầu tiên, trong khi 2.797.060 người (tương đương 5,3% dân số) đã tiêm đủ hai mũi.

Thanh Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.

Hướng tới Hội nghị rà soát lần thứ 3 Công ước cấm bom, đạn chùm

Hướng tới Hội nghị rà soát lần thứ 3 Công ước cấm bom, đạn chùm

Trong khuôn khổ Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước cấm bom, đạn chùm năm 2026 do Lào tổ chức, gần 300 đại biểu đến từ hơn 120 quốc gia và tổ chức quốc tế đã đến thăm, kiểm tra thực địa công tác rà phá bom mìn tại bản Phikyai, thành phố Luang Prabang, tỉnh Luang Prabang.