Thổ Nhĩ Kỳ thay đổi cách viết tên nước trong các văn bản quốc tế 

Ngày 1/6, Liên hợp quốc (LHQ) đã chấp thuận yêu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ về việc thay đổi cách viết tên nước cộng hòa trong tất cả các văn bản chính thức.
Chú thích ảnh
Thổ Nhĩ Kỳ thay đổi cách viết tên nước trong các văn bản quốc tế. Ảnh minh họa: Pravda.ru

Người phát ngôn của Tổng Thư ký LHQ Stéphane Dujarric cho biết tên của Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ theo cách viết tiếng nước ngoài bằng hệ thống chữ Latinh, “Republic of Turkey”, đã được đổi thành “Republic of Türkiye”.

Trước đó, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu đã đệ đơn kiến nghị lên LHQ, yêu cầu thay đổi cách viết tên của nước này. Ông Cavusoglu cho biết việc đổi tên nước là một phần trong kế hoạch của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm "nâng cao uy tín của đất nước trên trường quốc tế".

Phan An

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.