Thổ Nhĩ Kỳ thả tù nhân lấy chỗ giam quân đảo chính

Thổ Nhĩ Kỳ ngày 17/8 thông báo sẽ thả khoảng 38.000 tù nhân để lấy chỗ giam 35.000 nghi phạm liên can đến vụ đảo chính bất thành tháng trước.
Thổ Nhĩ Kỳ thả tù nhân lấy chỗ giam quân đảo chính ảnh 1

Tháp canh gác tại nhà tù Sincan, ngoại ô Ankara. Ảnh: AFP/Getty Images

Sắc lệnh được đăng trong tạp chí ngôn luận của nhà nước. Sắc lệnh cũng nêu thông báo đuổi việc hơn 2.360 sĩ quan cảnh sát, hơn 100 binh lính quân đội và 196 nhân viên truyền thông. Những người bị mất chức, đuổi việc đều bị cáo buộc có liên quan đến Giáo sĩ Hồi giáo Fethullah Gulen – người bị chính quyền Ankara buộc tội đứng đằng sau âm mưu đảo chính, đang sinh sống tại Mỹ. Tuy nhiên, ông Gulen phủ nhận cáo buộc trên. 


Theo thông báo thả tù nhân, những phạm nhân nào đã trải qua một nửa thời gian thụ án, còn chưa đầy 2 năm sẽ mãn hạn tù có thể được xem xét thả tự do sớm tối đa 1 năm. Phạm nhân được thả không bao gồm những kẻ phạm tội danh khủng bố, giết người, tội cưỡng hiếp hay bạo lực.

Theo Bộ trưởng Tư pháp Bekir Bozdag: “Sắc lệnh này không phải là lệnh ân xá. Sẽ có khoảng 38.000 tù nhân được thả trong giai đoạn đầu ngay khi sắc lệnh có hiệu lực”. Ông Bekir Bozdag không giải thích vì sao có sắc lệnh trên nhưng trong bối cảnh hiện tại, nhà tù ở Thổ Nhĩ Kỳ lúc nào cũng trong tình trạng quá tải trong suốt 15 năm qua. Tính đến tháng 3 năm nay, có đến 188.000 tù nhân ở Thổ Nhĩ Kỳ, vượt quá 8.000 người so với sức chứa của các trại giam. 
Hồng Hạnh (NBCNews)

Dành cho bạn

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.