Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường hỗ trợ Somalia trong cuộc chiến chống khủng bố

Ngày 28/7, Thổ Nhĩ Kỳ cho biết nước này sẽ thiết lập sự hiện diện quân đội tại Somalia trong 2 năm tới, nhằm hỗ trợ chính quyền Mogadishu trong các hoạt động chống khủng bố. Động thái này diễn ra vài tháng sau khi hai nước ký một thỏa thuận hợp tác quốc phòng và kinh tế.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Yasar Guler và Bộ trưởng Quốc phòng Somalia Abdulkadir Mohamed Nur trong lễ ký kết thỏa thuận hợp tác quốc phòng và kinh tế giữa hai nước, ngày 8/2/2024. Ảnh: Getty Images

Phóng viên TTXVN tại châu Phi dẫn nguồn truyền thông khu vực cho biết Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ ngày 27/7 đã thông qua kế hoạch triển khai quân tới Somalia trong vòng 2 năm.

Nhóm phiến quân Al-Shabaab có quan hệ với mạng lưới khủng bố Al-Qaeda đã nổi dậy trong gần hai thập kỷ qua nhằm lật đổ chính quyền trung ương Somalia.

Trong hơn 10 năm qua, Thổ Nhĩ Kỳ đã cung cấp đào tạo, hỗ trợ và tư vấn cho lực lượng vũ trang Somalia, trong khuôn khổ nỗ lực hỗ trợ quốc gia Đông Phi này triệt phá các nhóm khủng bố và đánh bật các nhóm vũ trang nổi dậy. Tuy nhiên, những thách thức về kinh tế đã ngăn cản lực lượng vũ trang Somalia hoạt động hiệu quả.

Đầu tháng này, Ankara cũng công bố kế hoạch điều một tàu thăm dò đến khu vực ngoài khơi bờ biển Somalia vào cuối năm nay để tìm kiếm dầu khí theo một thỏa thuận hợp tác song phương.

Hoàng Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.