Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường hạm đội tàu ngầm

Từ năm 2022, mỗi năm, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ hạ thủy một tàu ngầm và nước này sẽ có một hạm đội gồm 6 tàu ngầm sau 8 năm nữa.
Chú thích ảnh
Tàu ngầm thế hệ đầu tiên của Thổ Nhĩ Kỳ Piri Reis ra biển. Ảnh: hurriyetdailynews.com

Phát biểu ngày 22/12 tại lễ hạ thủy tàu ngầm Piri Reis ở thành phố cảng Golcuk, Tây Bắc Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan nêu rõ: "Bắt đầu từ năm 2022, Hải quân Thổ Nhĩ Kỳ sẽ nhận một tàu ngầm mỗi năm. Tổng cộng 6 tàu ngầm sẽ được đóng, tàu ngầm cuối cũng sẽ được phiên chế cho hải quân chậm nhất vào năm 2027".

Theo hãng thông tấn Anadolu, tàu ngầm Piri Reis dài 68,28m, nặng 1.850 tấn cùng thủy thủ đoàn gồm 40 người. Trong khi đó, tàu ngầm thứ 2, tên là Hizir Reis đang trong quá trình trang bị, dự kiến sẽ được phiên chế năm 2022. Những tàu ngầm này được trang bị tên lửa, ngư lôi có thể tấn công các mục tiêu cố định trên đất liền.

Thông báo trên được đưa ra một ngày sau khi Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ thông qua ngân sách chính phủ năm 2020, trong đó dự kiến tăng chi tiêu cho quốc phòng và dự báo mức thâm hụt ngân sách là 138,9 tỷ lira (23,4 tỷ USD).

Theo kế hoạch ngân sách, chi tiêu cho các dự án an ninh- quốc phòng và nhu cầu quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được tăng mạnh trong năm tới ở mức gần 16%.

Trường Dụy (TTXVN)

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.