Thổ Nhĩ Kỳ sẽ vận chuyển ngũ cốc Nga đến châu Phi

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 8/1 đã xác nhận kế hoạch vận chuyển ngũ cốc từ Nga đến các quốc gia nghèo ở châu Phi.
Chú thích ảnh
Thu hoạch lúa mỳ trên cánh đồng ở Stavropol, Nga. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Tổng thống Erdogan đưa ra tuyên bố trên khi phát biểu trong cuộc họp với đại diện của các tổ chức phụ nữ ở thành phố Antalya. Theo ông Erdogan, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Moskva sẵn sàng phát ngũ cốc miễn phí, và "các bạn hãy đưa ngũ cốc đến các nước nghèo châu Phi". Về phần mình, Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng lấy ngũ cốc, chế biến thành bột và sau đó gửi đến các quốc gia châu Phi.

Tổng thống Erdogan đã thảo luận về vấn đề cung cấp ngũ cốc của Nga cho các nước nghèo châu Phi trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga ngày 5/1 vừa qua. Tổng thống Erdogan cũng lưu ý rằng khoảng 44-46% sản phẩm nông nghiệp được xuất khẩu từ các cảng của Ukraine sang các nước châu Âu chứ không phải các nước có nhu cầu.

Thổ Nhĩ Kỳ là thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), đồng thời cũng là láng giềng trong khu vực Biển Đen có mối quan hệ tốt với cả Nga và Ukraine. Kể từ sau khi nổ ra xung đột tại Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ luôn thể hiện vai trò trung gian hòa giải cân bằng. Thành công nổi bật nhất với vai trò này của Ankara là thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc từ Ukraine đi qua Biển Đen, được dư luận quốc tế đánh giá tích cực vì đã góp phần giải quyết mối đe dọa an ninh lương thực toàn cầu.

Quang Vinh (TTXVN)

Dành cho bạn

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.