Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng làm trung gian hòa giải Nga - Ukraine

Ngày 28/8, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết nước này sẵn sàng hỗ trợ bất kỳ cuộc đàm phán cấp cao nào giữa các nhà lãnh đạo Ukraine và Nga.
Chú thích ảnh
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan phát biểu tại một sự kiện ở Antalya ngày 11/4/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Ông Erdogan đưa ra đề nghị trên trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky cùng ngày.

Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết ông Erdogan cũng khẳng định nước này sẽ tiếp tục đóng góp cho an ninh của Ukraine sau khi đạt được hòa bình.

Trong một diễn biến khác, cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen kêu gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin ngồi vào bàn đàm phán hòa bình về Ukraine.

Phát biểu sau cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Zelensky, bà Von der Leyen khẳng định: “Chúng ta phải đảm bảo một nền hòa bình công bằng và lâu dài cho Ukraine, với những đảm bảo an ninh vững chắc và đáng tin cậy”. Bà cũng nhấn mạnh rằng châu Âu sẽ đóng góp vai trò của mình, đồng thời thông báo chương trình mới của EU về hỗ trợ tài chính vũ khí cho Ukraine.

Bất chấp các nỗ lực của Tổng thống Trump, hai nhà lãnh đạo Nga và Ukraine vẫn chưa thể tiến hành cuộc gặp trực tiếp để bàn về việc chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài hơn 3 năm qua. Cả Moskva và Kiev đều đưa ra những yêu sách của mình và hiện chưa tìm được điểm chung để có thể ngồi lại với nhau trên bàn đàm phán.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

Liên minh châu Âu (EU) ngày 3/10 thông báo đã giải ngân 2,9 tỷ euro cho Ukraine nhằm hỗ trợ ổn định kinh tế, các khoản chi ngân sách ưu tiên, phục hồi và hiện đại hóa đất nước, cũng như thúc đẩy chương trình cải cách để đáp ứng các tiêu chuẩn gia nhập EU.