Thổ Nhĩ Kỳ ra mắt UAV di chuyển hơn 2.000 km, mang đầu đạn 200 kg

Nhà sản xuất danh tiếng Baykar của Thổ Nhĩ Kỳ vừa cho ra mắt thiết bị bay không người lái (UAV) tấn công hạng nặng mới, có thể di chuyển hơn 2.000 km và mang đầu đạn nặng 200 kg.
Chú thích ảnh
Hình ảnh mô phỏng về K2. Ảnh: Baykartech

Theo trang Interesting Engineering, thiết bị bay không người lái mới mang tên K2, được trang bị trí tuệ nhân tạo (AI) và hoạt động tự động theo nhóm phối hợp ngay cả khi không sử dụng hệ thống định vị GPS.

Với trọng lượng cất cánh tối đa 800 kg, K2 nằm ở phân khúc thiết bị bay không người lái hạng nặng. Phạm vi bay 2.000 km và thời gian hoạt động liên tục hơn 13 tiếng đồng hồ cho thấy hệ thống này được thiết kế không phải để giao tranh ở tiền tuyến mà nhằm tấn công sâu vào cơ sở hạ tầng chiến lược và các mục tiêu có giá trị cao nằm sâu trong lòng đối phương.

Để so sánh, Shahed-136 của Iran - dòng thiết bị bay không người lái đã thay đổi kỳ vọng về vũ khí tấn công giá rẻ sản xuất hàng loạt, nặng khoảng 200 kg và mang đầu đạn ước tính từ 30 đến 50 kg. Về phần K2 của Thổ Nhĩ Kỳ, thiết bị bay không người lái này mang theo trọng lượng đầu đạn gấp 4 lần và tầm hoạt động gấp đôi.

K2 cũng được thiết kế để hoạt động trên đường băng ngắn hoặc gồ ghề, tạo điều kiện để cất cánh từ các căn cứ tiền phương và sân bay dã chiến.

Ngoài ra, K2 còn sở hữu đặc điểm nổi bật là được tích hợp AI. Trong các cuộc thử nghiệm bay ban đầu tại Trung tâm Huấn luyện và Thử nghiệm Bay Kesan ở tỉnh Edirne của Thổ Nhĩ Kỳ, 5 chiếc K2 đã hoạt động tự động theo đội hình, thực hiện các kiểu bay chữ V, hàng ngang và bậc thang trên Vịnh Saros.

K2 cũng có tính năng nhận dạng mục tiêu bằng hình ảnh và hệ thống khóa mục tiêu tự động, tạo điều kiện để bắn trúng mục tiêu chính xác bằng tọa độ được thiết lập trước.

Một trong những tính năng quan trọng nhất của K2 là không phụ thuộc vào GPS. Điều này rất quan trọng trong chiến tranh điện tử hiện đại, nơi thường xuyên xảy ra tình trạng can thiệp vào định vị vệ tinh, chẳng hạn như gây nhiễu và giả mạo GPS.

K2 xác định vị trí bằng cách phân tích hình ảnh địa hình từ camera EO/IR (quang điện/hồng ngoại) và hệ thống quang học thứ cấp có khả năng nhìn đêm. Để truyền lệnh và dữ liệu ở khoảng cách xa, K2 sử dụng cả kết nối vô tuyến thẳng và liên lạc vệ tinh.

Baykar đang xem xét phát triển biến thể K2 có thể tái sử dụng trong tương lai, có khả năng quay trở lại căn cứ sau khi thả đầu đạn - tính năng sẽ giảm đáng kể chi phí cho mỗi nhiệm vụ.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.