Thổ Nhĩ Kỳ phản đối Mỹ ủng hộ thỏa thuận cho phép IS rút khỏi Raqqa

Ngày 14/11, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim đã lên tiếng phản đối việc Mỹ ủng hộ thỏa thuận giữa Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) và tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại thành phố Raqqa của Syria.
Thổ Nhĩ Kỳ phản đối Mỹ ủng hộ thỏa thuận cho phép IS rút khỏi Raqqa ảnh 1

Lực lượng dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn sau khi giải phóng hoàn toàn thành phố Raqqa từ IS ngày 17/10. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trong cuộc họp với nhóm nghị sĩ thuộc Đảng Công lý và Phát triển (AKP) cầm quyền ở thủ đô Ankara, Thủ tướng Binali Yldirim cho biết, "một số người" đã để IS rời Raqqa cùng với vũ khí thay vì tiêu diệt chúng ở thành phố này. Ông Yldirim cũng nhấn mạnh rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã nhiều lần cảnh báo Mỹ không nên hợp tác với nhóm khủng bố này để giúp chống lại một nhóm khủng bố khác.

Tuyên bố trên của Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim được đưa ra trong bối cảnh trước đó một ngày, hãng tin BBC đã công bố một thỏa thuận bí mật giữa Các Lực lượng dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn với IS nhằm giúp hàng nghìn người dân Syria và các tay súng nước ngoài cùng gia đình của họ rời khỏi thành phố Raqqa cùng với vũ khí và đạn dược.

Theo báo cáo, đoàn xe sơ tán gồm gần 50 xe tải và 13 xe buýt cùng với hơn 100 phương tiện được cho thuộc về các tay súng khủng bố IS và 10 xe tải chở đầy vũ khí và đạn dược. Nhà Trắng cũng tuyên bố thỏa thuận trên là một "giải pháp địa phương cho một vấn đề địa phương" và Washington "tôn trọng" thỏa thuận này.

Ngày 17/10, Các Lực lượng dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn đã cùng với Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG), lực lượng mạnh nhất trong thành phần của SDF, tuyên bố giải phóng thành phố Raqqa, thủ phủ tự xưng của IS ở miền Bắc Syria trong hơn 3 năm qua.

(TTXVN/Báo Tin Tức)

Dành cho bạn

Ấn Độ và Pakistan triệu đại biện sau sự cố biên giới

Ấn Độ và Pakistan triệu đại biện sau sự cố biên giới

Căng thẳng ngoại giao giữa hai quốc gia Nam Á tiếp tục bùng phát khi ngày 3/10, Ấn Độ và Pakistan cùng triệu đại diện ngoại giao cấp cao của nhau để phản đối vụ nổ súng gây chết người tại biên giới trước đó một ngày.