Thổ Nhĩ Kỳ nói một số nước NATO muốn kéo dài xung đột ở Ukraine

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết một số quốc gia NATO muốn xung đột ở Ukraine kéo dài khiến Nga suy yếu.
Chú thích ảnh
Xung đột Nga-Ukraine đã kéo dài gần 2 tháng và chưa có dấu hiệu kết thúc. Ảnh: Reuters

Nhật báo Thổ Nhĩ Kỳ (Hurriyetdailynews.com) ngày 21/4 dẫn lời Ngoại trưởng nước này Mevlüt Çavuşoğlu cho rằng một số nước thành viên NATO muốn cuộc xung đột Nga - Ukraine kéo dài để Moskva suy yếu. Ông nhấn mạnh rằng những nước này không được coi Ukraine là một chiến trường cạnh tranh.

“Sau cuộc hội đàm ở Istanbul giữa phái đoàn Nga và Ukraine, chúng tôi không nghĩ rằng cuộc chiến sẽ kéo dài như vậy. Có những nước muốn cuộc chiến này kéo dài", Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ nói.

Theo ông Çavuşoğlu, sau cuộc họp cấp ngoại trưởng NATO, cũng có những quốc gia thành viên trong Liên minh này tiếp tục, để xung đột vẫn diễn ra và Nga sẽ ngày càng suy yếu. "Họ không quan tâm nhiều đến tình hình ở Ukraine", ông Çavuşoğlu lưu ý.

Nhà lãnh đạo ngoại giao hàng đầu của Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh rằng cuộc xung đột giữa Ukraine và Nga đang kéo dài không chỉ vì một số quốc gia NATO muốn như vậy mà còn vì các điều kiện trên thực địa rất phức tạp, khiến các cuộc đàm phán hòa bình trở nên khó khăn hơn.

Ông Çavuşoğlu thông báo rằng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdoğan sẽ thảo luận lại với các nhà lãnh đạo Nga và Ukraine trong những ngày tới.

Cho đến nay, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn không tham gia làn sóng trừng phạt nhằm vào Nga vì Ankara cho rằng chúng là động thái đơn phương, không giống với những lệnh trừng phạt được Liên hợp quốc đưa ra.

Công Thuận/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.