Thổ Nhĩ Kỳ nghi thuỷ lôi được thả xuống Biển Đen để tàu NATO kéo vào ‘dọn dẹp’

Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng thuỷ lôi có thể đã được cố tình thả như một cái cớ để NATO đưa tàu quét mìn vào Biển Đen.
Chú thích ảnh
Lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ đã phá hiện một quả thuỷ lôi hải quân trôi nổi ở eo Bosphorus vào tháng 3. Ảnh minh hoạ: Naval News

Đài RT (Nga) cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar đưa ra khả năng rằng các thuỷ lôi được phát hiện ngoài khơi bờ biển của đất nước ông đã được cố tình rải ở Biển Đen như một cái cớ để NATO triển khai tàu quét mìn tới khu vực trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine.

"Chúng tôi nghi ngờ liệu các quả mìn [hải quân] được cố ý bỏ lại hay không", Bộ trưởng Quốc phòng Akar nói với các thành viên của Ban Điều hành và Quyết định Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ (MKYK) trong một cuộc họp vào tuần trước. Tờ Hurriyet Daily News dẫn lời ông ngày 10/4: "Có thể những quả thuỷ lôi này nằm trong kế hoạch cho các tàu quét mìn của NATO tiến vào Biển Đen."

Ông Akar cho rằng mục đích của kế hoạch này có thể là gây áp lực buộc Ankara cho phép các tàu chiến của NATO đi vào Biển Đen qua eo biển Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, ông khẳng định Ankara sẽ tuân thủ Công ước Montreux cho phép Thổ Nhĩ Kỳ điều tiết giao thông hàng hải qua eo biển trong thời kỳ chiến tranh.

“Chúng tôi sẽ không cho tàu chiến vào Biển Đen. Chúng tôi sẽ không cho phép Biển Đen bị lôi kéo vào cuộc chiến”, Bộ trưởng Akar tuyên bố.

Lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ đã phát hiện và phá hủy ít nhất ba quả thuỷ lôi kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine vào tháng 2. Nhiều quả thuỷ lôi tương tự có thể vẫn còn trôi nổi trên Biển Đen.

Chú thích ảnh
Thổ Nhĩ Kỳ nghi ngờ có âm mưu đằng sau các thuỷ lôi ở Biển Đen. Trong ảnh là tàu chở dầu qua eo Bosphorus để vào Biển Đen. 

Bộ trưởng Akar nói: “Chúng tôi không biết ai đã thả thuỷ lôi ở Biển Đen. Chúng do Nga sản xuất, nhưng vấn đề quốc gia nào bỏ nó thì đang được điều tra. Có báo cáo cho rằng có khoảng 400 quả. Chúng tôi đã trao đổi với chính quyền Bulgaria và Romania. Họ cũng thực hiện giám sát ”

Một mối quan tâm khác là cách mà các thuỷ lôi được triển khai. Ông Akar cho biết những loại chất nổ như vậy thường được thiết kế để tự khóa khi chúng thoát ra khỏi dây cáp cố định chúng ở vị trí, nhưng đó không phải là trường hợp của những quả mìn được tìm thấy trong những tuần gần đây. "Vì vậy, chúng có thể đã được cố ý để như vậy. Chúng tôi đang điều tra”, ông Akar nói thêm.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc lực lượng Nga gài thuỷ lôi ở Biển Đen giống như là "kho đạn trôi dạt không kiểm soát", tạo ra "mối đe dọa tồi tệ nhất đối với an ninh quốc tế kể từ Thế chiến II."

Tuy nhiên Moskva đã bác bỏ cáo buộc này, nói rằng Ukraine đang tìm cách thao túng các phương tiện truyền thông đưa tin về cuộc xung đột. Trên thực tế, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết chính Ukraine đã đặt thuỷ lôi ở Biển Đen, triển khai 420 quả thuỷ lôi “lỗi thời” bên ngoài một số cảng của nước này. Một số thuỷ lôi đã bị bật ra khỏi dây cáp và có thể gây ra mối đe dọa an ninh ở tận biển Địa Trung Hải khi chúng trôi dạt về phía nam.
 

Thu Hằng

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.