Thổ Nhĩ Kỳ ngăn chặn vụ buôn lậu hơn 7.500 cổ vật ra nước ngoài

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, lực lượng chức năng Thổ Nhĩ Kỳ đã phát hiện và ngăn chặn một vụ buôn lậu 7.550 đồng tiền cổ và tượng nhỏ có giá trị lịch sử tại cảng Cesme, tỉnh Izmir, khi số hiện vật này đang được chuẩn bị vận chuyển trái phép sang Italy.

Theo thông báo của giới chức Thổ Nhĩ Kỳ, vụ việc được phát hiện trong quá trình kiểm tra định kỳ dựa trên phân tích rủi ro đối với hàng hóa xuất khẩu. Lực lượng hải quan thuộc Bộ Thương mại đã tiến hành quét X-quang một lô hàng đáng ngờ và phát hiện các hiện vật cổ được giấu trong số hàng hóa khai báo hợp pháp. Sau đó, cơ quan chức năng kiểm tra chi tiết và phát hiện tổng cộng 15 kiện hàng chứa các cổ vật.

Các hiện vật bị thu giữ gồm tiền xu cổ và nhiều tượng nhỏ thuộc các giai đoạn lịch sử khác nhau. Toàn bộ số cổ vật đã bị tịch thu trước khi rời khỏi lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ và sẽ được chuyển cho các cơ quan chuyên môn để giám định và bảo quản.

Văn phòng Công tố Cesme đã mở cuộc điều tra hình sự nhằm xác định các cá nhân liên quan cũng như làm rõ đường dây buôn lậu cổ vật quốc tế đứng sau vụ việc.

Bộ trưởng Văn hóa và Du lịch Thổ Nhĩ Kỳ Mehmet Nuri Ersoy hoan nghênh chiến dịch trên, nhấn mạnh việc ngăn chặn xuất lậu cổ vật không chỉ góp phần bảo vệ di sản lịch sử của đất nước mà còn cung cấp thêm thông tin về các tuyến buôn lậu quốc tế.

Ông Ersoy cho biết nỗ lực bảo vệ di sản văn hóa bắt đầu từ trong nước thông qua sự phối hợp giữa các bảo tàng, lực lượng thực thi pháp luật, cơ quan tư pháp và hải quan, đồng thời cảm ơn Bộ trưởng Thương mại Omer Bolat cùng các đơn vị hải quan đã góp phần ngăn chặn việc đưa các hiện vật lịch sử ra nước ngoài trái phép.

Đức Trung (TTXVN)

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.