Thổ Nhĩ Kỳ mong muốn quan hệ với Israel 'tốt đẹp hơn'

Thổ Nhĩ Kỳ mong muốn một mối quan hệ tốt đẹp hơn với Israel trong thời gian tới.
Chú thích ảnh
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu ngày 25/12 với báo giới tại thành phố Istanbul, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã khẳng định điều này. Ông đồng thời cho biết thêm rằng các cuộc đàm phán ở cấp độ tình báo giữa hai nước vẫn đang được tiếp tục.

Nhà lãnh đạo Ankara cũng thừa nhận những khác biệt trong quan điểm giữa ban lãnh đạo hai nước và nếu không có những khác biệt này, quan hệ song phương đã "có thể rất khác". Ông nhấn mạnh rằng các chính sách của Israel đối với Palestine là "không thể chấp nhận được".

Trong những năm gần đây, quan hệ thương mại giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Israel đã phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên, năm 2018 chứng kiến mối quan hệ song phương xấu đi nghiêm trọng khi Mỹ chuyển Đại sứ quán từ Tel Aviv về Jerusalem, Thổ Nhĩ Kỳ rút đặc phái viên về nước và trục xuất Đại sứ Israel. Đáp trả, Washington đã trục xuất các nhà ngoại giao cấp cao của Ankara. Thổ Nhĩ Kỳ đã nhiều lần lên án việc Israel sáp nhập khu Bờ Tây cũng như cách đối xử của nước nay đối với người dân Palestine.

Thanh Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.