Thổ Nhĩ Kỳ không kích PKK tại Iraq

Ngày 29/8, Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành chiến dịch không kích nhằm vào các mục tiêu của Đảng Công nhân người Kurd (PKK) tại khu vực Gara ở miền Bắc Iraq.

Nguồn tin quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, chiến dịch được thực hiện sau khi nhận được thông tin tình báo về các mục tiêu này.

Trong diễn biến liên quan, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ra tuyên bố cho biết đã tiến hành 61 đợt pháo kích xung quanh Jarablus ở Syria trong vòng 24 giờ qua, bắn trúng 20 mục tiêu.

Kênh truyền hình NTV dẫn lời Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Numan Kurtulmus ngày 29/8 tuyên bố nước này không bước vào một cuộc chiến tranh bằng việc xâm nhập vào miền Bắc Syria và cũng như không có ý định trở thành thế lực lâu dài ở đó.

Phát biểu với các phóng viên ở Istanbul, ông Kurtulmus nói: “Thổ Nhĩ Kỳ không phải là một nước xâm lược. Thổ Nhĩ Kỳ không bước vào một cuộc chiến tranh”.

Ông còn nhấn mạnh: “Các bên liên quan, trong đó có chính quyền Damascus, đều biết về chiến dịch 'Lá chắn sông Euphrates'. Nga đã thông báo cho họ, chúng tôi chắc chắc về điều đó”, ý nói chiến dịch xâm nhập miền Bắc Syria.

Ông cũng cho hay một trong những mục tiêu của chiến dịch chưa từng có nêu trên là ngăn chặn việc thiết lập một hành lang trải dài từ Iraq đến vùng rìa Địa Trung Hải do lực lượng dân quân người Kurd kiểm soát.


(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.