Thổ Nhĩ Kỳ không cho Nga sử dụng căn cứ Incirlik

Incirlik là căn cứ của NATO. Nga không phải là thành viên của NATO, vì vậy việc Nga sử dụng cơ sở này là không thể.

Thổ Nhĩ Kỳ không cho Nga sử dụng căn cứ Incirlik ảnh 1

Máy bay quân sự Mỹ chuẩn bị cất cánh từ căn cứ không quân Incirlik, ngày 11/1/2005. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 23/8, Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Numan Kurtulmush tuyên bố Nga không thể sử dụng Căn cứ không quân Incirlik trên lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ vì Incirlik do Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) điều hành và Nga không phải là thành viên NATO.

Phát biểu với hãng tin Reuters, ông Kurtulmush nói: "Incirlik là căn cứ của NATO. Nga không phải là thành viên của NATO, vì vậy việc Nga sử dụng cơ sở này là không thể".

Trước đó, ngày 20/8, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim đưa ra tuyên bố Nga có thể sử dụng Căn cứ không quân Incirlik ở Thổ Nhĩ Kỳ nếu Moskva đưa ra đề nghị.

Thổ Nhĩ Kỳ từng phong tỏa và tạm thời đóng cửa c ăn cứ không quân Incirlik sau vụ đảo chính vào đêm 15/7 vừa qua do lo ngại các máy bay chiến đấu tại đây có thể bị lực lượng đảo chính chiếm giữ.

Căn cứ quân sự Incirlik hiện do NATO sử dụng để cùng lực lượng liên quân do Mỹ đứng đầu tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria và Iraq.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).