Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi trục xuất phái viên Mỹ phụ trách chống IS

Ngày 18/5, phát biểu với kênh truyền hình NTV sau chuyến tháp tùng Tổng thống Tayyip Erdogan thăm Mỹ, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu đã đề cập đến một loạt vấn đề, trong đó nhấn mạnh đến bất đồng sâu sắc với Mỹ liên quan việc Washington cung cấp vũ khí cho Các Đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) tại Syria, một mặt trận ủng hộ lực lượng đòi ly khai Đảng Công Nhân người Kurd (PKK) bị Thổ Nhĩ Kỳ cấm hoạt động.
Đề cập đến nhà ngoại giao Mỹ Brett McGurk, người phụ trách công tác điều phối cuộc chiến của liên quân quốc tế chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Iraq và Syria, ông Cavusoglu kêu gọi trục xuất đặc phái viên này của Mỹ, cáo buộc ông này hỗ trợ phiến quân người Kurd ở Syria. Phát biểu với kênh truyền hình NTV, Ông Cavusoglu nêu rõ: "Sẽ hữu ích nếu nhân vật này được thay đổi".
Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi trục xuất phái viên Mỹ phụ trách chống IS ảnh 1

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu. Ảnh: AFP/TTXVN

Liên quan kế hoạch Đức có thể tự do rút quân khỏi căn cứ quân sự Incirlik tại Thổ Nhĩ Kỳ, Ngoại trưởng Cavusoglu tuyên bố, Đức có thể tự do rút quân khỏi căn cứ Incirlik nếu nước này muốn, đồng thời yêu cầu Berlin nên từ bỏ "cách tiếp cận trịch thượng" với Ankara. 
Tuyên bố này được đưa ra khi trước đó ngày 17/5, Đức thông tuyên bố cân nhắc việc điều động khoảng 270 binh sĩ từ căn cứ Incirlik tới Jordan vì Ankara không cho phép các nghị sĩ Đức tới thăm căn cứ quân sự này với lý do "không phù hợp".

Đức đã cấp phép tị nạn cho một số binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ được cho liên quan đến một cuộc đảo chính bất thành tại nước này hồi tháng 7/2016. Điều này dẫn đến việc Thổ Nhĩ Kỳ bác yêu cầu của các nghị sĩ Đức được phép tới thăm 270 binh sĩ đang phục vụ trong lực lượng liên quân chống IS do Mỹ đứng đầu tại căn cứ Incirlik. 
Ngày 15/5, Thủ tướng Đức Angela Merkel cảnh báo Đức có thể sẽ rút binh lính của nước này ra khỏi căn cứ không quân Incirlik nếu Ankara tiếp tục cấm các nghị sĩ Đức tới thăm binh lính.

Theo bà Merkel, Berlin sẽ tiếp tục làm việc với chính quyền Ankara về diễn biến mới nhưng cũng sẽ tìm cách khác để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ quân sự mà Đức đã cam kết, có thể là cân nhắc những địa điểm thay thế Incirlik.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Ngày 23/10, một tòa nhà cao tầng đang trong quá trình xây dựng ở thủ đô Nairobi của Kenya đã bất ngờ đổ sập, khiến nhiều người bị cho là đang mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Ngày 23/10, một vụ xả súng đã xảy ra ở khu vực ngoại ô phía Tây Nam thủ đô Paris của Pháp, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Các công tố viên đang điều tra vụ việc theo hướng đây là hành vi “khủng bố” mang động cơ phân biệt chủng tộc.

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 23/10, Hàn Quốc đã nối lại đề xuất tổ chức các cuộc đối thoại quân sự với Triều Tiên nhằm thảo luận về những khác biệt trong nhận thức liên quan đến vị trí đường ranh giới liên Triều, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ nổ mìn xảy ra bên trong Khu phi quân sự (DMZ) hồi tháng trước.