Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi chấm dứt tấn công các mục tiêu của Hezbollah tại Liban

Trong bối cảnh tình hình khu vực Trung Đông diễn biến phức tạp, Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi Israel chấm dứt các hoạt động quân sự nhằm vào lực lượng Hezbollah ở Liban để tránh nguy cơ xung đột lan rộng sang các nước láng giềng. Trong khi đó, Anh tăng cường tiếp xúc với các đối tác Vùng Vịnh để bảo đảm an ninh năng lượng và hỗ trợ các đồng minh trong khu vực.
Chú thích ảnh
Khói bốc lên từ khu vực bị quân đội Israel không kích ở thủ đô Beirut, Liban ngày 4/3/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul nhân chuyến thăm của ông tới Ankara ngày 12/3, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cho rằng nếu tình hình tiếp tục leo thang, Liban có nguy cơ rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng và điều này sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ khu vực. Ông Fidan bày tỏ quan ngại khi người dân Liban phải di dời hàng loạt, cho rằng điều này là "hoàn toàn không thể chấp nhận được".

Theo số liệu mới nhất của Cơ quan Quản lý Rủi ro Thiên tai Liban, từ khi xung đột bùng phát ngày 2/3 đã có 570 người thiệt mạng và gần 1.500 người bị thương. Khoảng 759.300 người đăng ký di cư tạm thời, trong đó 122.600 người sống tại 580 trung tâm tạm cư. 

Cùng ngày, Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper đã đến Saudi Arabia (Arập Xêút) trong chuyến thăm Trung Đông đầu tiên của một bộ trưởng Anh kể từ khi xung đột bùng phát nhằm thể hiện sự ủng hộ của London đối với các đối tác trong khu vực.

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao, Khối Thịnh vượng chung và Phát triển Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, trong chuyến thăm này, bà Cooper dự kiến thảo luận với Saudi Arabia và các đối tác khu vực về tăng cường phối hợp nhằm bảo đảm nguồn cung dầu mỏ liên tục trong bối cảnh các cuộc tấn công tại eo biển Hormuz làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn vận chuyển năng lượng. Trước đó, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), trong đó Anh là một thành viên, thông báo sẽ giải phóng 400 triệu thùng dầu dự trữ để giảm nhẹ tác động của cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay và đây sẽ là đợt "xả kho" lớn nhất từ trước đến nay của tổ chức này. 

Ngoài ra, Ngoại trưởng Cooper cũng sẽ nhấn mạnh quan hệ hợp tác quốc phòng giữa Anh và Saudi Arabia, đồng thời đánh giá năng lực phòng không của quốc gia Vùng Vịnh này trong bối cảnh các lực lượng vũ trang Saudi Arabia tiếp tục đánh chặn các mối đe dọa từ bên ngoài để bảo vệ dân thường, trong đó có hơn 25.000 công dân Anh đang sinh sống tại đây. Ngoại trưởng Cooper nhấn mạnh Saudi Arabia là “đối tác thiết yếu” của Anh tại Vùng Vịnh.

Trước đó, Thủ tướng Anh Keir Starmer khẳng định nước này sẽ không trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột ở Trung Đông. Tuy nhiên sau đó, Anh đã chấp thuận cho Mỹ sử dụng 2 căn cứ quân sự tại Anh cho "các hoạt động phòng vệ cụ thể và hạn chế". Ngày 10/3, Anh có thêm động thái khác khi điều tàu khu trục HMS Dragon rời cảng Portsmouth ở miền Nam nước này tới Đông Địa Trung Hải nhằm tăng cường năng lực phòng thủ cho các lợi ích của Anh trong khu vực.

Nguyễn Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.