Thổ Nhĩ Kỳ, Iran khẳng định hợp tác chặt chẽ trong vấn đề Syria

Ngày 20/12, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và người đồng cấp Iran Hassan Rouhani đã cam kết hợp tác chặt chẽ nhằm chấm dứt cuộc chiến tại Syria.
Chú thích ảnh
Tổng thống Iran Hassan Rouhani và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan (trái) tại cuộc hội đàm ở Tehran hồi tháng 9. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại buổi họp báo chung ở thủ đô Ankara, Tổng thống Erdogan cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ và Iran có thể cùng nhau hợp tác trong nhiều mặt để chấm dứt cuộc chiến tại Syria và thiết lập nền hòa bình. 

Trong khi đó, Tổng thống Rouhani nhấn mạnh tất cả các bên phải tôn trọng sự toàn vẹn lãnh thổ của Syria, khẳng định cả Iran và Thổ Nhĩ Kỳ đều có chung quan điểm trên. Nhà lãnh đạo Iran cũng cho biết Tehran và Ankara sẽ tiếp tục phối hợp trong khuôn khổ tiến trình hòa bình Astana.

Tuy nhiên, hai nhà lãnh đạo không bình luận về quyết định rút quân khỏi Syria của Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây. 

Bất chấp những quan điểm khác biệt trong vấn đề Syria, Iran, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang hợp tác chặt chẽ trong nỗ lực tìm kiếm một giải pháp chính trị cho cuộc chiến kéo dài suốt nhiều năm qua tại quốc gia Trung Đông này thông qua tiến trình hòa đàm Astana, một cơ chế đàm phán được khởi động sau khi Nga can thiệp quân sự vào Syria năm 2015.

Như một phần trong tiến trình hòa đàm tại thủ đô của Kazakhstan, ba nước đã nhất trí thiết lập 4 vùng "giảm căng thẳng" tại Syria.

Tới nay, ngoài khu vực Idlib, quân đội Syria đã giải phóng 3 khu vực còn lại.

Phương Oanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.