Thổ Nhĩ Kỳ: Hamas sẵn sàng giải tán cánh vũ trang

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 18/4, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cho biết Phong trào Hồi giáo Hamas sẵn sàng giải tán cánh vũ trang và tiếp tục là đảng chính trị sau khi Nhà nước Palestine độc lập được thành lập dựa trên đường biên giới năm 1967.
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan phát biểu tại Ankara. Ảnh (tư liệu): AFP/TTXVN

Trang tin Middle East Eye đăng tải một đoạn video lên mạng xã hội, trong đó Ngoại trưởng Fidan tuyên bố tại các cuộc gặp đại diện Hamas trong nhiều năm, phong trào này khẳng định sẽ chấp nhận Nhà nước Palestine dựa trên đường biên giới năm 1967. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ cũng nhắc lại phát biểu của phía Hamas cho rằng với việc thành lập Nhà nước Palestine, Hamas - trên tư cách là một phong trào kháng chiến có vũ trang - sẽ không có lý do gì để tồn tại và sẽ tiếp tục hoạt động với danh nghĩa là đảng chính trị.

Trước đó, ngày 17/4, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho hay ông dự kiến sẽ tiếp đón thủ lĩnh Hamas, Ismail Haniyeh tại Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tuần này. Một quan chức Thổ Nhĩ Kỳ tiết lộ Tổng thống Erdogan sẽ tiếp ông Haniyeh tại Cung điện Dolmabahce ở thành phố Istanbul trong ngày 20/4.

Cuối tháng 10 năm ngoái, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã có phát biểu đáng chú ý về Phong trào kháng chiến Hồi giáo Hamas của người Palestine. Ông Erdogan khẳng định Hamas không phải tổ chức khủng bố mà là một nhóm giải phóng, chiến đấu để bảo vệ đất đai và người dân Palestine.

Ông Erdogan đã nhiều lần kêu gọi Israel và Hamas ngừng bắn ngay lập tức, đồng thời các nước Hồi giáo phải cùng nhau hành động để đảm bảo hòa bình lâu dài trong khu vực. Ông cũng cho biết Ankara sẵn sàng đảm nhận vai trò bảo lãnh nhằm chấm dứt xung đột giữa Israel và Hamas.

Nguyễn Trường (TTXVN)

Dành cho bạn

Người dân tuần hành phản đối Brexit bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở London, Anh, ngày 11/3/2019. Ảnh tư liệu: THX/ TTXVN

50% người Anh ủng hộ quay lại EU

Khảo sát quy mô lớn cho thấy 49% người Anh ủng hộ tái gia nhập Liên minh châu Âu (EU), trong khi việc Công đảng cam kết thúc đẩy tiến trình này có thể giúp tăng tỷ lệ phiếu của đảng trong bầu cử.

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Tình hình tại Ceuta, vùng lãnh thổ Tây Ban Nha nằm ở Bắc Phi, tiếp tục chịu sức ép lớn sau làn sóng người di cư vượt biên giới từ Maroc hồi cuối tháng 7. Cơ quan y tế Ceuta đã phải đưa ra cảnh báo nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng tại bãi biển Trampolín khi kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ vi khuẩn đường ruột enterococci và Escherichia coli rất cao trong nước biển, vượt các giới hạn quy định đối với nước ven biển.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

Liên minh châu Âu (EU) ngày 3/10 thông báo đã giải ngân 2,9 tỷ euro cho Ukraine nhằm hỗ trợ ổn định kinh tế, các khoản chi ngân sách ưu tiên, phục hồi và hiện đại hóa đất nước, cũng như thúc đẩy chương trình cải cách để đáp ứng các tiêu chuẩn gia nhập EU.