Thổ Nhĩ Kỳ gửi hàng trăm đề nghị tới Mỹ để dẫn độ Giáo sĩ Gulen

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Thứ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Yavuz Selim Kiran ngày 16/7 cho biết chính quyền Ankara đã gửi khoảng 200 đề nghị tới giới chức Mỹ để dẫn độ Giáo sĩ lưu vong Fethullah Gulen và những người theo ông này.
Chú thích ảnh
Giáo sĩ Hồi giáo Fethullah Gulen tại Saylorsburg, Pennsylvania, Mỹ ngày 29/7/2016. Ảnh: Reuters/TTXVN

Phát biểu tại sự kiện do Tổ chức Di sản Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức, ông Kiran cho hay Ankara liên tiếp đề nghị chính quyền Mỹ giao Giáo sĩ Gulen cùng các môn đồ, và cho đến nay Thổ Nhĩ Kỳ đã gửi khoảng 200 yêu cầu dẫn độ.

Trước đó, Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Mỹ Hasan Murat Mercan tiết lộ Ankara đang liên lạc với Washington về khả năng dẫn độ Giáo sĩ Gulen và hy vọng có thể thực hiện điều này dưới thời chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden. 

Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ luôn cho rằng Giáo sĩ Gulen đang sống lưu vong tại Mỹ đứng đằng sau cuộc đảo chính quân sự bất thành hồi 7/2016, khiến 251 người thiệt mạng và gần 2.200 người khác bị thương. Tuy nhiên, ông này đã bác bỏ mọi sự liên quan. Chính quyền Mỹ đến nay vẫn từ chối dẫn độ Giáo sĩ Gulen về Thổ Nhĩ Kỳ.

Nhằm ngăn chặn những mầm mống gây đảo chính, chính quyền Ankara đã bắt giữ hàng chục nghìn người và sa thải hàng trăm nghìn công chức, quân nhân và các thành phần khác. Hành động này đã vấp phải sự phản đối từ các đồng minh phương Tây của Thổ Nhĩ Kỳ. Ankara cho rằng các biện pháp cứng rắn này là cần thiết trước các mối đe dọa an ninh mà Thổ Nhĩ Kỳ đối mặt và tuyên bố sẽ xóa sổ mạng lưới của Giáo sĩ Gulen.

Việt Khoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.