Thổ Nhĩ Kỳ đóng cửa căn cứ Incirlik của NATO

Ngày 31/7, Thổ Nhĩ Kỳ đã tạm thời đóng cửa căn cứ không quân Incirlik ở khu vực Đông Nam nước này do lo ngại xảy ra một cuộc đảo chính mới.
Thổ Nhĩ Kỳ đóng cửa căn cứ Incirlik của NATO ảnh 1

Máy bay của Không quân Mỹ chuẩn bị cất cánh từ căn cứ Incirlik, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 10/8/2015. Ảnh: EPA/TTXVN

Theo nhật báo Hurriyet ngày 1/8, việc đóng cửa căn cứ quân sự Incirlik đã được giao cho lực lượng cảnh sát chống khủng bố thực thi và chiến dịch đã được hoàn tất trong 2 giờ 30 phút. Khoảng 7.000 cảnh sát có vũ trang, cùng nhiều xe bọc thép của Thổ Nhĩ Kỳ đã phong tỏa căn cứ này, đồng thời tiến hành các hoạt động kiểm tra.

Căn cứ quân sự Incirlik hiện do NATO sử dụng để cùng lực lượng liên quân do Mỹ đứng đầu tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria và Iraq.

Ngay sau cuộc đảo chính quân sự vào đêm 15/7 vừa qua, Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã tạm thời đóng cửa và ngừng cung cấp điện cho căn cứ này với lý do lo ngại các máy bay chiến đấu tại đây có thể bị lực lượng đảo chính chiếm giữ.

Tuy nhiên, sau đó một ngày, căn cứ này đã hoạt động trở lại để phục vụ cho các cuộc không kích của Mỹ chống IS, nhưng phía Thổ Nhĩ Kỳ vẫn kiểm soát chặt chẽ mọi động thái bên trong cơ sở quân sự này.

Quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ đang trong giai đoạn nhạy cảm. Thổ Nhĩ Kỳ đã yêu cầu Mỹ dẫn độ Giáo sĩ Hồi giáo Fethullah Gulen, người bị chính quyền Ankara cáo buộc đứng đằng sau vụ đảo chính bất thành hôm 15/7 vừa qua.

Tuy nhiên, chính quyền Mỹ cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ phải cung cấp đầy đủ bằng chứng chứng minh Giáo sĩ Gulen liên quan đến cuộc chính biến vừa qua. Mỹ cũng bác bỏ những cáo buộc cho rằng giới chính quân sự và tình báo của nước này liên quan đến cuộc đảo chính quân sự tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Cũng trong ngày 1/8, hãng thông tấn Anadolu đưa tin lực lượng đặc nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 11 binh sĩ còn lại thuộc nhóm đảo chính được giao nhiệm vụ bắt giữ Tổng thống Tayyip Erdorgan ngay trong đêm 15/7. Trước đó, 25 binh sĩ thuộc nhóm trên cũng đã bị bắt giữ.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).