Thổ Nhĩ Kỳ đóng băng tài sản của 82 tổ chức và cá nhân có liên hệ với PKK

Công báo Thổ Nhĩ Kỳ ngày 29/11 đăng quyết định của Chính phủ nước này đóng băng tài sản của 20 tổ chức và 62 cá nhân nước ngoài với lý do có liên hệ với nhóm vũ trang đảng Công nhân người Kurd (PKK) mà chính quyền Ankara đặt ngoài vòng pháp luật.
Chú thích ảnh
Thổ Nhĩ Kỳ đóng băng tài sản của 82 tổ chức và cá nhân có liên hệ với PKK. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuyên bố của Bộ Tài chính và Kho bạc Thổ Nhĩ Kỳ nêu rõ quyết định trên được đưa ra căn cứ trên tình hình thực tế các tổ chức và cá nhân có tên trong danh sách bị đóng băng tài sản đã có hành vi không tuân thủ quy định pháp luật về ngăn chặn tài trợ khủng bố. Trong số danh sách bị phong tỏa tài sản có nhiều cá nhân và tổ chức tại các nước châu Âu.

Quyết định được công bố 2 ngày sau khi Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành đợt truy quét đồng thời tại 18 tỉnh trên cả nước và bắt giữ 98 người tình nghi có liên hệ với PKK. Hầu hết các đối tượng bị bắt ở các khu vực miền Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ và đa phần liên quan đến hoạt động tuyên truyền cho PKK.

Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.