Thổ Nhĩ Kỳ đẩy mạnh dự án Kênh đào Istanbul

Ngày 15/9, Bộ trưởng Môi trường và Đô thị Thổ Nhĩ Kỳ Murat Kurum cho biết nước này sẽ đẩy mạnh kế hoạch xây dựng Kênh đào Istanbul, chạy song song với eo biển Bosphorus, bất chấp việc Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đóng băng những khoản đầu tư mới nhằm thắt chặt chi tiêu.
Chú thích ảnh
Tàu thuyền di chuyển trên Eo biển Bosporus, Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Kurum cho hay bộ trên đã đẩy mạnh việc giải tỏa mặt bằng dọc tuyến kênh này và triển khai kế hoạch với các nhà thầu. Hãng thông tấn nhà nước Anadolu dẫn lời ông Kurum nhấn mạnh: "Kênh đào Istanbul là dự án quan trọng nhất trong kế hoạch hành động 100 ngày của bộ chúng tôi".

Dự án xây dựng Kênh đào Istanbul, được Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ủng hộ, dự kiến khởi công trong năm nay. Tuy nhiên, hôm 14/9, ông Erdogan cho biết các bộ của Thổ Nhĩ Kỳ đang đánh giá lại các kế hoạch đầu tư và sẽ không xem xét thực hiện các dự án đầu tư mới, mặc dù các dự án đầu tư đã hoàn tất tới 70 - 80%. Điều này làm dấy lên những nghi ngờ về tính khả thi của kế hoạch trị giá 16 tỷ USD này.

Kênh đào Istanbul dự kiến dài 43 km, rộng khoảng 400 m, sâu 25 m và có 6 chiếc cầu, sẽ cho phép các tàu lớn đi từ biển Marmara đến Biển Đen mà không cần phải qua Eo biển Bosphorus, giúp giảm áp lực cho tuyến đường thủy khu vực này.

Ngọc Thúy (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.