Thổ Nhĩ Kỳ đập tan âm mưu mưu đánh bom của PKK

Các lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ đã ngăn chặn một âm mưu đánh bom của các tay súng thuộc đảng Công nhân người Kurd (PKK).
Thổ Nhĩ Kỳ đập tan âm mưu mưu đánh bom của PKK ảnh 1

Hiện trường một vụ đánh bom nhằm vào trụ sở cảnh sát tại Diyarbakir, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 12/4. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 21/8, Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành một chiến dịch truy quét sau khi nhận được tin tình báo cho biết các tay súng PKK đang âm mưu thực hiện đánh bom ở tỉnh Van (Van), miền Đông nước này. Các lực lượng an ninh đã phá hủy một xe chứa các thiết bị nổ, tiêu diệt hai tay súng PKK tại khu vực Gurpinar thuộc tỉnh nói trên.

Lâu nay, Thổ Nhĩ Kỳ, Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ đặt PKK ngoài vòng pháp luật sau khi nhóm này nổi dậy chống Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ từ năm 1984. Địa bàn hoạt động của PKK chủ yếu ở khu vực Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ, nơi có đa số người Kurd (Cuốc) sinh sống.

Cộng đồng người Kurd thiểu số ở Thổ Nhĩ Kỳ hiện chiếm khoảng 1/4 trong tổng dân số gần 80 triệu người ở quốc gia này. PKK ban đầu đặt mục tiêu thiết lập một nhà nước độc lập ở khu vực Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ nhưng hiện nay đang tập trung nhiều hơn vào vấn đề "quyền tự quyết".

Ankara cũng lo ngại về sự hiện diện của lực lượng dân quân người Kurd Syria tại khu vực biên giới, cho rằng một khu vực tự trị của người Kurd có thể nổi lên ở miền Bắc Syria, và Chính quyền Khu vực người Kurd ở miền Bắc Iraq.

Trong khi đó, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã thảo luận hợp tác quân sự với Iran, nơi có chi nhánh của PKK là PJAK hoạt động, để tăng cường hoạt động chống PKK. Cả hai nhóm này đều đặt căn cứ tại quốc gia láng giềng Iraq.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.