Thổ Nhĩ Kỳ công bố nguyên nhân rơi trực thăng ở Istanbul

Bộ Giao thông và Liên lạc Thổ Nhĩ Kỳ ngày 10/3 tuyên bố vụ va chạm với tháp truyền hình chính là nguyên nhân khiến chiếc trực thăng Sikorsky S-76 chở theo 5 hành khách và 2 phi công bị rơi tại thành phố Istanbul trước đó cùng ngày.
Thổ Nhĩ Kỳ công bố nguyên nhân rơi trực thăng ở Istanbul ảnh 1

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: EPA/TTXVN

Thông tin từ Bộ Giao thông và Liên lạc Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, ngày 10/3, tại khu vực xảy ra tai nạn thời tiết sương mù dày đặc, và đây cũng có thể là một nguyên nhân nữa dẫn đến thảm họa đáng tiếc.

Cũng theo cơ quan này, tháp truyền hình trên được xây dựng 15 năm trước và nay đã không còn được sử dụng.

Ngoài ra, truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ cũng đưa tin, toàn bộ các hành khách và phi công của chiếc trực thăng trên đều đã thiệt mạng.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga xác nhận và công bố tên của 4 công dân Nga đã thiệt mạng gồm 2 phụ nữ là Lyudmila Chuprova và Elena Badragan, cùng 2 nam giới là Aleksander Vanin và Igor Kochergin.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.